Giọng hát Việt nhí 2016: Tập 5 - Thụy Bình gây náo loạn sân khấu khi hát 'Nỗi buồn mẹ tôi'

Vừa kết thúc, cả 3 HLV đã vội nhào lên sân khấu khiến MC Ngô Kiến Huy phải yêu cầu các đội bình tĩnh, tránh che mất cậu bé trước ống kính.

Tối qua (20/8), tập 5 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2016 đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Đây là tập cuối cùng của Vòng giấu mặt, và 15 "chiến binh" của đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường đã lộ diện.

21h30: Mở màn tập 5 Giọng hát Việt nhí vòng Giấu mặt là cô bé Trần Khánh Huyền (12 tuổi). Em cho biết dòng nhạc sở trường của mình là dân ca, nhưng khi dự thi bé đã chọn ca khúc "Đông cuối" của nhạc sĩ Hà Lê theo lời khuyên của anh trai đã khiến Noo Phước Thịnh phải quay lại ở những câu hát đầu tiên của Khánh Huyền.

Noo Phước Thịnh thậm chí đã lên sân khấu để biểu diện phụ họa cho bé, đồng thời nam ca sĩ hỏi cô bé liệu có muốn nhận thêm một người anh trai nữa không khi bé tiết lộ về người anh trai của mình ở nhà.

Trần Khánh Huyền thể hiện ca khúc "Đông cuối".

21h40: Bùi Gia Quý đã khoe giọng hát đầy nội lực với bản rock "Tâm hồn của đá". Ngay từ câu hát đầu tiên, HLV Vũ Cát Tường đã bấm nút lựa chọn. Ông Cao Thắng nhận xét giọng hát của Gia Quý có sự đặc biệt và cuốn hút. Bên cạnh giọng hát tốt, em còn biết cách làm chủ được sân khấu rất tự tin.

Cuối cùng, Gia Quý chọn Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Bùi Gia Quý đã khoe giọng hát đầy nội lực với bản rock "Tâm hồn của đá".

21h54: Tiếp đến, cậu bé Đào Đức Đạt mang đến một phần biểu diễn đầy da diết với "Đôi chân trần"; cô bé Hà Linh thể hiện giọng hát mộc mạc với "Giấc mơ trưa". Tuy nhiên, cả hai em đều không may mắn được các HLV lựa chọn.

21h58: Nối tiếp, cậu bé Đào Nguyên Thụy Bình đã mang đến giai điệu sâu lắng với ca khúc dân ca quen thuộc "Nỗi buồn mẹ tôi". Giọng hát trong trẻo đầy tình cảm của Thụy Bình đã chinh phục trọn vẹn trái tim của tất cả các Huấn luyện viên và khán giả. Khi vừa kết thúc bài hát, các giám khảo đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho tiết mục của Thụy Bình.

Thụy Bình là thí sinh đầu tiên được cả 3 đội xoay ghế khi hát ngọt ngào ca khúc "Nỗi buồn mẹ tôi". Noo Phước Thịnh vừa bấm nút đã vô cùng ngạc nhiên: "Ủa? Con trai hả?".

Kết thúc tiết mục thi, Thụy Bình chưa kịp giới thiệu bản thân thì Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường và Đông Nhi đã vội nhào lên sân khấu khiến MC Ngô Kiến Huy phải yêu cầu các đội bình tĩnh, tránh che mất cậu bé trước ống kính.

Đông Nhi đã ngồi bệt xuống dưới chân cậu bé, liên tục kêu: "Con ơi con à. Con à con ơi", trước đó cô còn ngăn không cho Vũ Cát Tường lên sân khấu trong khi nữ nhạc sĩ thất thanh: "Không được chị ơi. Em không thể mất thêm cậu bé này. Một giọng hát dân ca".

Noo Phước Thịnh tiếp cận cậu bé nhanh nhất đã vuốt tóc, chỉnh trang cho cậu bé rồi kêu gọi ê kíp: "Keo (vuốt tóc) đâu tụi bây?" để thể hiện sự ân cần đối với tài năng nhí này. Nhìn chung, cả sân khấu The Voice Kids đã náo loạn vì sự xuất sắc của Thụy Bình.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình, cuối cùng Vũ Cát Tường cũng giành được sự lựa chọn của cậu bé miền Tây.

Đào Nguyên Thụy Bình đã mang đến giai điệu sâu lắng với ca khúc dân ca quen thuộc "Nỗi buồn mẹ tôi".

22h22: Đặng Hồng Hải (13 tuổi) biểu diễn ca khúc "Một đời người một rừng cây" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho phần thi của mình. Cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã quay lại vào phút cuối để chọn em về đội của mình.

Đặng Hồng Hải thể hiện ca khúc "Một đời người một rừng cây".

22h31: Nguyễn Ngọc Phương Nhi đã thể hiện tự tin bài hát "Nơi ấy". Đông Nhi nhận xét giọng hát của Phương Nhi ngọt ngào và truyền cảm.

Nguyễn Ngọc Phương Nhi thể hiện bài hát "Nơi ấy".

22h45: Giang Hoàng Lâm trình bày "Về nghe gió kể" của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh. Vì những nốt cao ở phút cuối của em mà Hoàng Lâm đã thuyết phục được Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhấn nút quay lại.

Giang Hoàng Lâm thể hiện ca khúc "Về nghe gió kể".

22h50: Cô bé Lê Băng Giang tiếp tục là một thí sinh ấn tượng nữa trong tập cuối vòng Giấu mặt khi khiến cả 3 ghế đều sáng với ca khúc "Giấc mơ của tôi" (sáng tác: Anh Quân). Sau khi được Băng Giang lựa chọn, Noo Phước Thịnh không ngần ngại cởi cả áo khoác của mình để tặng em.

Vậy là sau team Thắng Nhi, Noo Phước Thịnh là vị HLV tiếp theo hoàn thành team mình trong vòng Giấu mặt.

Lê Băng Giang thể hiện ca khúc "Giấc mơ của tôi".

22h58: Cuối cùng, là sự xuất hiện của cô bé thiên thần lai gốc Ý - Chiara Falcone. Đây là thí sinh đặt cách vào thẳng vòng Đối đầu sau khi trải qua vòng sơ tuyển Online với kết quả giải Nhất dưới sự thẩm định của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Chiara Falcone thể hiện ca khúc "Send my love".

Nguyễn Hồng (Ảnh BTC cung cấp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giong-hat-viet-nhi-2016-tap-5--thuy-binh-gay-nao-loan-san-khau-khi-hat-noi-buon-me-toi-d21922.html