Giông lốc làm 2 người chết; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sụp đổ

Ngày 2/8, giông, lốc xoáy đã làm 2 người chết ở Lào Cai; tại Yên Bái hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sụp đổ.

Trưa và chiều 2/8, trên địa bàn hai huyện Bảo Thắng và Mường Khương, Lào Cai đã xảy ra dông lốc, sét đánh làm sập, tốc mái 14 nhà dân và làm 2 người chết.Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương, vào lúc 12 giờ trưa nay, tại thôn Suối Thầu, xã Lùng Khấu Nhin đã xảy ra một trận dông lốc và mưa lớn. Khi thấy trời mưa to, 3 phụ nữ và một cháu nhỏ đi làm nương chạy vào một hang đá nhỏ trên đồi trú ẩn.

Ngay lúc đó, một luồng sét đánh trúng khu vực hang khiến chị Giàng Sào Chấn (sinh năm 1997) tử vong tại chỗ; hai người còn lại là bà Lồ Thị Hóa (55 tuổi); Sản Thị Chấn (52 tuổi) bị thương nặng; riêng cháu nhỏ chỉ bị thương nhẹ.

Hiện hai phụ nữ bị sét đánh trọng thương đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương cấp cứu.

Còn tại huyện Bảo Thắng, vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, một trận dông lốc đã quét qua một số thôn của xã Phong Niên, gồm Sả Hồ, Cốc sâm 4, Cốc Toòng. Trận lốc làm sập và tốc mái 14 nhà dân (sập hoàn toàn 2 nhà) và nhà một nhà văn hóa của xã.

Đặc biệt, tại thôn Cốc Toòng, cơn lốc đã làm một cây cổ thụ đổ vào nhà ông Trần Thanh Mai khiến ngôi nhà bị sập gian giữa; lúc này vợ chồng ông Mai và cháu Trần Việt Anh (1 tuổi) đang ở trong nhà. Bị mái nhà sập vào người nên cháu Việt Anh đã tử vong.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo hai huyện Bảo Thắng và Mường Khương đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả dông lốc.

Ảnh: chinhphu.vn

*Báo Nhân dân đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 2/ 8, tại cánh đồng Mường Lò và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) xảy ra một trận mưa lớn kèm theo giông lốc mạnh kéo dài khoảng 30 phút, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh dọc quốc lộ 32 bị quật đổ, gây ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào.

Theo ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Đã có ba nhà sập đổ hoàn toàn, 457 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh cổ thụ bị bật gốc đổ, một người bị thương do mảnh ngói lợp rơi trúng đầu.

Ngay sau khi cơn dông đi qua, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã kịp thời chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, phường cùng các lực lượng khác tiến hành giúp các gia đình bị đổ nhà; tổ chức cắt dọn cây xanh bị đổ ngã bảo đảm giao thông thông suốt.

* Khoảng 15g30 ngày 1/8, một đợt giông lốc mạnh khoảng 10 phút quét qua các tuyến đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM) khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bị quật ngã đè đứt đường dây điện khiến khu vực này bị cắt điện hoàn toàn.

Tại hiện trường, hơn 3km nơi cơn lốc quét qua, hàng loạt cây xanh lớn bị quật ngã đè vào nhà dân làm sập bảng hiệu và mái nhà.

Gió lốc còn cuốn tôn lợp nhà bay lên vướng vào đường dây điện, treo lơ lửng. May mắn không có thương vong về người.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đã có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh phổ biến cấp 6-8. Cô Tô (Quảng Ninh) mưa 100mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 85mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 100mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 50mm; Sơn Động (Bắc Giang) 90mm;…

Khu vực vịnh Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ sáng nay (03/8) đến hết ngày 04/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.

Tình hình mưa, lũ ở Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 2 còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/2016/08/03/giong-loc-lam-2-nguoi-chet-hang-tram-ngoi-nha-bi-toc-mai-sup/