Giống lúa lai của Trung Quốc ghi nhận kết quả ấn tượng sau 50 năm phát triển

Tổng diện tích trồng loại lúa lai tự phát triển trên khắp Trung Quốc trong 50 năm qua đã đạt 600 triệu ha, giúp tăng tổng sản lượng lúa của nước này lên 800 triệu tấn.

Số liệu mới nhất được công bố trong một hội thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh Hồ Nam cho thấy tổng diện tích trồng loại lúa lai tự phát triển trên khắp Trung Quốc trong 50 năm qua đã đạt 600 triệu ha, giúp tăng tổng sản lượng lúa của nước này lên 800 triệu tấn.

Tổng diện tích trồng loại lúa lai tự phát triển trên khắp Trung Quốc trong 50 năm qua đã đạt 600 triệu ha. Ảnh minh họa: China Dialogue

Hội nghị được tổ chức để kỷ niệm 50 năm nhà khoa học Trung Quốc Viên Long Bình (Yuan Longping) - người được mệnh danh là “cha đẻ của lúa lai” nghiên cứu thành công giống lúa này. Vào năm 1973, ông và nhóm nghiên cứu của mình đã trồng thành công giống lúa lai năng suất cao đầu tiên trên thế giới.

Ông Bai Lianyang, một quan chức của Học viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Hồ Nam, cho biết, Trung Quốc đã ghi nhận năng suất trung bình trên mỗi mu (khoảng 0,067 ha) lúa mỗi mùa tăng vọt từ 170 kg trong những năm 1950 - 1960 lên 470 kg vào ngày nay.

Ông cho biết thêm, hiện mỗi năm trung bình có 17 triệu ha lúa lai được trồng ở Trung Quốc, giúp tăng sản lượng gạo thêm khoảng 2,5 triệu tấn và nuôi sống thêm 80 triệu người mỗi năm.

Cho đến nay, hàng chục quốc gia trên toàn cầu đã tiến hành nghiên cứu và trồng thử nghiệm loại lúa lai này. Tổng diện tích canh tác lúa lai hàng năm ở nước ngoài cũng đã đạt gần 8 triệu ha.

Từ những năm 1980, Trung Quốc đã đào tạo hơn 14.000 nhân lực kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu và trồng lúa lai cho nước ngoài./.

H.Thủy (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gio-ng-lu-a-lai-cu-a-trung-quoc-ghi-nha-n-ke-t-qua-a-n-tuo-ng-sau-50-nam-pha-t-trie-n/311594.html