Giống Premier League, các CLB V-League cũng khốn khổ vì CAN 2017

Cuối tuần này, V-League 2017 sẽ khởi tranh nhưng vấn đề lực lượng vẫn là nỗi đau đầu lớn của các đội.

Moses sẽ trở về thi đấu tại CAN 2017

V-League 2017 năm nay sẽ khởi tranh sớm ngay từ tuần đầu tiên của năm mới. Các trận ở vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 này. Cho đến lúc này, các đội đã hoàn tất việc chuyển nhượng , đặc biệt là các ngoại binh sẵn sàng cho ngày bắt đầu mùa bóng mới.

Thế nhưng ngay trước thềm V-League 2017, hai đội bóng tham vọng bậc nhất là Hà Nội và Than Quảng Ninh đã nhận tin không thể sốc hơn, đó là mất ngoại binh chất lượng cao Moses và Kizito. Hai cầu thủ này là những cầu thủ hiếm hoi là trụ cột của ĐTQG trong số các “ông Tây” chơi bóng tại Việt Nam. Bộ đôi tiền vệ trung tâm này cùng được gọi vào đội tuyển Uganda dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN 2017) sẽ khởi tranh vào ngày 14/1 tới.

Có thể nói, sau nhiều năm bạo chi để chiêu mộ các ngoại binh thì V-League đã thật sự sở hữu những cầu thủ chất lượng. Việc Moses và Kizito được tham dự CAN 2017 là niềm tự hào chung của giải đấu. Bộ đôi này sẽ có dịp chạm trán những ngôi sao nổi tiếng như Salah, Elnenny, Ayew, Amartey vì Uganda sẽ gặp Ghana, Ai Cập ngay tại vòng bảng. Thậm chí nếu vào sâu trong giải, họ còn cơ hội tranh tài với những cái tên nổi tiếng hơn hơn Mahrez, Mane, Slimani, Bony, Baily, Gervinho…

Tuy nhiên so với 12 đội còn lại thì Hà Nội và Than Quảng Ninh cũng không lo phải “chấp” ngoại binh vì họ được đăng ký nhiều hơn 1 “Tây”. Nhà ĐKVĐ V-League và Cúp Quốc gia được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ thuộc AFC. Điều trùng hợp nữa là Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên của mùa giải mới trên sân Hàng Đẫy vào ngày 7/1 tới.

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/giong-premier-league-cac-clb-vleague-cung-khon-kho-vi-can-2017-168-151395.html