Giữ lãi suất cơ bản VND ở mức 8%/năm

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.2010 tăng 0,75% so với tháng 2.2010 và tăng 4,12% so với tháng 12.2009.

SGTT - Ngày hôm qua (25.3), ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định duy trì lãi suất cơ bản VND trong tháng 4.2010 ở mức 8%/năm. Đây là tháng thứ năm liên tiếp, lãi suất cơ bản được duy trì ổn định. Trước đó, ngày 24.3, ngân hàng Hong Kong – Thượng Hải (HSBC) dự báo với áp lực lạm phát hiện nay, NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản VND thêm 1% trong vài tuần tới. Trong báo cáo phát hành cuối tháng 2.2010, HSBC cũng cho rằng NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản VND trong tháng 3 thêm 1% do những áp lực lạm phát gia tăng.

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail42.aspx?columnid=42&fld=htmg/2010/0325/64735&newsid=64735