Giữ mạch điện luôn xanh

Ngày hè oi ả, trong khi phần lớn mọi người tìm kiếm bóng mát để tránh cái nắng như thiêu như đốt, thì các 'chiến binh' áo cam của ngành điện lại không ngừng nghỉ với nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện ổn định cho hàng nghìn hộ gia đình, cơ sở sản xuất và các dịch vụ thiết yếu khác trên địa bàn. Đối với họ, mùa nắng nóng không chỉ là thử thách với thời tiết, mà còn là cuộc chiến không ngừng nghỉ để giữ 'mạch máu' điện luôn thông suốt.

Điện lực Hòa Vang luôn chủ động trong việc đảm bảo cung cấp điện

Chuẩn bị chu đáo

Mỗi mùa hè đến, khi nhiệt độ leo thang, hàng loạt máy điều hòa không khí, quạt điện và các thiết bị làm mát khác được vận hành hết công suất. Trước nhu cầu sử dụng điện của nhân dân được dự báo sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng, Điện lực Hòa Vang đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho công tác đảm bảo cấp điện. Điện lực đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, từ việc kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây, trạm biến áp, thiết bị điện, đến việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về công tác an toàn, vận hành, nâng cao kỹ năng sửa chữa điện, phòng và xử lý sự cố, tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm nhằm đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện hiệu quả, thông suốt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Ông Hồ Văn An - Phó Giám đốc Điện lực chia sẻ: "Với số lượng khách hàng trên 33,343 khách hàng, Điện lực Hòa Vang đang chủ động các phương án cấp điện trong điều kiện dự báo phụ tải tăng cao. Điện lực đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện đồng bộ các công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chủ động xây dựng phương thức vận hành tối ưu cho hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn”.

Mỗi ngày, các đội ngũ kỹ thuật viên điện lực, công nhân điện lực lại bắt đầu công việc từ rất sớm. Dưới cái nắng mới lên, họ đã miệt mài trên các cung đường, dọc theo các hành lang tuyến để kiểm tra đường dây, phát quang hành lang tuyến đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây. Đồng thời, cán bộ Điện lực Hòa Vang cũng thường xuyên chủ động trao đổi, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Từ đầu năm đến nay, điện lực đã phát quang trên 300km đường dây.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, Điện lực Hòa Vang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, thực hiện san tải kết lưới 6 TBA đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị đã tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, đo nhiệt độ tại các vị trí tiếp xúc, đặc biệt là các thiết bị mang tải cao trên các đường dây, thiết bị, trạm biến áp. Hơn nữa, qua hệ thống giám sát từ xa, các thông số vận hành tại các TBA phân phối, Recloser, LBS… được truyền dẫn đến Trung tâm điều khiển xa và các tổ trực vận hành có thể theo dõi, đánh giá, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện cân đảo pha 20 trạm biến áp nhằm tránh xảy ra quá tải do lệch pha, thí nghiệm định kỳ 72 trạm biến áp, 5 Recloser, 5 LBS và 17 tuyến cáp ngầm trung áp, lắp các dao phân đoạn trên lưới trung thế để thay đổi lược đồ cấp điện nhằm giảm tải cho các lộ đường dây mang tải lớn.

Nỗ lực để nguồn điện ổn định phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng

Nỗ lực không ngừng

Mùa nắng nóng, ngoài các phụ tải dân sinh, Điện lực Hòa Vang còn tập trung đảm bảo cấp điện trong suốt quá trình triển khai các dự án thi công mở đường trong điểm của thành phố Đà Nẵng như dự án mở đường cao tốc La Sơn Túy Loan; dự án nâng cấp cải tạo đường Quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận Đà Nẵng). Trong thời gian qua, đơn vị đã liên tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan của Công ty để triển khai thi công, hạn chế tối thiểu số lần mất điện để phục vụ nhân dân mà vẫn đảm bảo tiến độ của dự án yêu cầu.

Ông Phùng Tấn Quốc - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật cho biết: “Hơn 50% phụ tải điện Hòa Vang phục vụ sinh hoạt, việc chủ động cấp điện nắng nóng là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế trên địa bàn huyện bước vào giai đoạn sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, các phụ tải cũng sẽ tăng trưởng, buộc Điện lực Hoàng Vang phải linh hoạt, chủ động các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện để đảm bảo nguồn điện vận hành thông suốt”.

Theo đó, điện lực đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 01 dự án chống quá tải lưới điện, bao gồm: 17 TBA xây dựng mới dự kiến sẽ hoàn thành, đóng điện trước tháng 6/2024 để khai thác hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Dưới sức nóng của thời tiết cực đoan, tại các trạm biến áp, nơi tụ điểm của dây điện và thiết bị điện tử, nhiệt độ còn cao hơn hẳn. Đội ngũ kỹ sư và công nhân của Điện lực Hòa Vang bất chấp cái nắng gay gắt, miệt mài kiểm tra hệ thống, từ tuyến dây truyền tải đến từng chi tiết nhỏ trong máy biến áp, để phát hiện sớm các dấu hiệu hỏng hóc, qua đó ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Quang Hiếu, công nhân Đội QLVH Điện lực tâm sự: "Công việc của chúng tôi tuy vất vả, nhưng mỗi khi nhận được lời cảm ơn từ người dân, chúng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự hào. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho người dân, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như thế này".

Ngoài những nỗ lực từ phía điện lực, sự hợp tác từ cộng đồng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng cho hệ thống điện. Chương trình “Tiết kiệm điện”, “Tri ân khách hàng” mà Điện lực Hòa Vang triển khai từ đầu năm đến nay đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người dân. Mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp đã và đang nỗ lực giảm thiểu sử dụng điện không cần thiết, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Loan cho biết: “Tôi luôn cố gắng tắt điều hòa và bật quạt khi thấy không quá nóng. Những việc nhỏ thôi nhưng tôi biết là mình đang góp phần giúp đỡ ngành điện, để họ có thể cung cấp điện ổn định cho cả cộng đồng”.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ các gia đình vẫn rực sáng, như minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người công nhân điện. Họ là những người gìn giữ nguồn năng lượng cho sự sống. Đảm bảo rằng, dù nhiệt độ có thể chạm đến đỉnh điểm, thì dòng điện - nguồn năng lượng của sự sống và phát triển vẫn luôn được duy trì một cách mạnh mẽ và ổn định.

MT - CPC

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/giu-mach-dien-luon-xanh-710928.html