Giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8%/năm

(ANTĐ) - Ngày 25-3, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 618/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất cơ bản VND là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 353/QĐ-NHNN ngày 25-2-2010 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng VND. Như vậy, kể từ ngày 1-12-2009 đến nay, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam liên tục được duy trì ổn định.

Trong báo cáo mới đây về tình hình lạm phát tại Việt Nam, Ngân hàng HSBC cho rằng, với áp lực lạm phát hiện nay, NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản VND thêm 1% vào tháng 4. Trước đó, trong một báo cáo phát hành cuối tháng 2-2010, Ngân hàng HSBC cũng đã dự báo lãi suất cơ bản VND trong tháng 3 thêm 1% do những áp lực lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, thực tế lãi suất cơ bản vẫn được giữ ở mức 8%/năm áp dụng cho đến nay.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70597&channelid=6