Giữa căng thẳng ngoại giao, tân đại sứ Nga kể về cuộc gặp 'ấm áp' với Tổng thống Trump

Tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vào ngày 8/9 xác nhận ông đã có buổi diện kiến “ấm áp và mang tính xây dựng” với Tổng thống Donald Trump.

Tân đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Reuters

Hãng tin TASS (Nga) dẫn lời ông Anatoly Antonov cho biết: “Tôi đã gặp Tổng thống Trump và trình quốc thư. Về phần mình, tôi nói rằng chúng ta đang hướng tới cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia”.

“Tổng thống Trump chào đón tôi một cách thân thiện và ấm áp… Không khí rất vui vẻ, xây dựng và được chào đón. Ít nhất đó là cảm giác của cá nhân tôi. Chúng tôi, cùng với đội ngũ của ông ấy đã đồng ý tiếp tục hợp tác”, ông Antonov bổ sung.

Ông Antonov nói: “Tôi nói rằng mình hy vọng được hợp tác với chính phủ Mỹ trong những lĩnh vực mang lại lợi ích song phương. Và tôi nói rằng, theo quan điểm của Nga, chúng ta sẵn sàng làm điều đó và chuẩn bị những bước đi chắc chắn”.

Đại sứ Antonov đã đến Mỹ ngày 30/8, giữ vị trí thay thế người tiền nhiệm Sergei Kislyak.

Ông Antonov sinh năm 1955, từng giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2016, ông Antonov đảm nhiệm ghế Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Trong thời gian qua, các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống năm 2016 tại nước này qua hành động tấn công mạng đảng Dân chủ để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Điện Kremlin đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ tiếp tục khi các đòn trả đũa được hai bên liên tục đưa ra. Sau khi Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ, Wasshington đã cho đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao của Nga, đồng thời tiến hành lục soát văn phòng Thương vụ Nga ở thủ đô Washington.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giua-cang-thang-ngoai-giao-tan-dai-su-nga-ke-ve-cuoc-gap-am-ap-voi-tong-thong-trump-20170909142025762.htm