Giữa căng thẳng, Tây Ban Nha trục xuất đại sứ Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ngày 18/9 yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại quốc gia này Kim Hyok Chol về nước để phản đối Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 6 hồi đầu tháng.

“Hôm nay đại sứ Triều Tiên đã được triệu tập. Chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo tới nhà ngoại giao Triều Tiên về quyết định không còn coi ông là người được chào đón tại đây. Vì vậy, ông phải ngừng mọi nhiệm vụ và công việc và rời Tây Ban Nha muộn nhất vào ngày 30/9”, Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho hay.

Ngày 1/9, Đại sứ Kim Hyok Chol đã được triệu tập và yêu cầu giảm số lượng nhân viên ngoại giao. Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha mở cửa từ tháng 2/2014. Ông Kim Hyok Chol cũng là đại sứ đầu tiên và duy nhất tại Tây Ban Nha tính từ thời điểm thành lập Đại sứ quán. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí tương tự tại Sudan và Ethopia.

Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha Kim Hyok Chol. Ảnh: D.Munoz.

Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha Kim Hyok Chol. Ảnh: D.Munoz.

Đây là động thái nhằm bày tỏ sự phản đối của Tây Ban Nha với các vụ thử tên lửa và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tây Ban Nha cũng mạnh mẽ lên án Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tây Ban Nha hồi cuối tháng 8 cảnh báo chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng "tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình khu vực và an ninh toàn cầu", nó sẽ dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ song phương".

Tây Ban Nha là nước thứ tư trục xuất đại sứ của Triều Tiên. Trước đó, Mexico cho đại sứ Triều Tiên 72 giờ đồng hồ để rời đi. Peru cho nhà ngoại giao Triều Tiên 5 ngày để về nước với lý do tương tự. Sau đó, theo yêu cầu của Mỹ, Kuwait cũng đưa ra yêu cầu giảm số nhân viên ngoại giao, bao gồm cả đại sứ Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc mới đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Bên cạnh đó, Mỹ đã kêu gọi nhiều quốc gia cắt đứt các mối quan hệ ngoại giao và tài chính với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên toan tính gì sau những vụ thử tên lửa liên tiếp Vụ phóng tên lửa hôm 15/9 là lần thứ 15 Triều Tiên phóng tên lửa trong năm nay. Mục tiêu cuối cùng của nước này là vươn tới năng lực tấn công Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giua-cang-thang-tay-ban-nha-truc-xuat-dai-su-trieu-tien-post780655.html