Giữa căng thẳng vùng Vịnh, Qatar rót gần 6 tỉ USD sắm thêm tàu chiến

Ngày 2/8, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết nước này vừa ký một thỏa thuận mua 7 tàu hải quân từ Italy, với trị giá lên đến 5 tỷ euro (khoảng 5,91 tỷ USD).

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani trong cuộc họp báo tại Doha ngày 11/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Qatar đưa ra thông tin trên trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Italy Angelino Alfano tại thủ đô Doha. Thoả thuận mua vũ khí được Qatar ký kết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia vùng Vịnh vẫn chưa có lối thoát.

Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh bùng phát ngày 5/6, sau khi Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain cùng một số nước khác cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, vì cho rằng Doha ủng hộ khủng bố, can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước trong khu vực.

Qatar kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời cho rằng các nước láng giềng đang tìm cách can thiệp vào chính sách đối ngoại của Doha. Nhiều nước, trong đó có Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang tích cực tìm cách hòa giải nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//vu-khi-khi-tai/giua-cang-thang-vung-vinh-qatar-rot-gan-6-ti-usd-sam-them-tau-chien-20170802191402725.htm