Giữa đêm oi nóng, cột điện Hà Nội bất ngờ nổ như pháo hoa, hàng trăm người dân vật vã lao ra vỉa hè

Người dân Bùi Xương Trạch (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) nháo nhác giữa đêm vì cột điện bốc cháy do quá tải sử dụng điện.

Khoảng 12h đêm 4/6, một cột điện ở 125 Bùi Xương Trạch xảy ra chập cháy khiến khu vực này mất điện. Sự cố khiến nhiều người hốt hoảng lao ra vỉa hè. Việc mất điện giữa đêm nóng bức làm nhiều người dân, trong đó có người già và trẻ nhỏ mất ngủ vì không chịu nổi.

Cột điện trên phố Bùi Xương Trạch bốc cháy giữa đêm, kèm tiếng nổ như pháo hoa

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố

Theo ghi nhận của phóng viên, ngọn lửa bất chợt xuất hiện rồi bùng lên tạo thành cột khói đen. Anh Phạm Trọng Tùng - một nhân chứng kể: 'Cột điện bốc cháy là do nắng nóng, người dân sử dụng điện nhiều gây quá tải. Trong khi chờ lực lượng chức năng đến khắc phục sự cố, chúng tôi dùng bình cứu hỏa để dập lửa'.

Nhiều người dân sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa trước khi lực lượng chức năng tới

Anh Tùng cũng cho biết thêm: 'Khu vực Bùi Xương Trạch rất ít khi xảy ra mất điện. Đợt này nắng nóng kinh khủng quá, nên gia đình nào cũng sử dụng điện nhiều. Gần như là quạt, điều hòa bật hết công suất. Gia đình tôi có con nhỏ mới sinh được vài tháng, mất điện thế này, mọi người phải thay nhau liên tục để quạt tay. Rã rời hết cả'.

Mọi người trong gia đình anh Tùng phải thay nhau quạt cho con để cháu bé ngủ yên sau sự cố mất điện

Người dân cả dãy phố nhốn nháo đổ ra ngoài đường vì mất điện

Đến 0h35 phút ngày 5/6, sự cố đã được khắc phục. Nhiều người dân thở phào vì có điện trở lại. Rất may, sự cố cháy nổ cột điện không gây nhiều thiệt hại.

Trước đó, 20h ngày 4/6, tại ngõ 181 Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy) cũng xảy ra vụ chập cháy cột điện, gây ra những tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến cho người dân sống trong tình trạng 'khóc dở mếu dở' vì đang giờ cao điểm sinh hoạt.

Mấy ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ Hà Nội đã vượt ngưỡng 41 độ, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Theo dự báo, ngày 5/6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt. Từ ngày 6/6, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh kèm mưa dông sau 1 tuần nắng nóng.

Ảnh: Tùng Phạm

Theo Hạ Vi (Ảnh/Baodatviet.vn

Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/nang-nong-cot-dien-ha-noi-boc-chay-luc-12h-dem-hang-tram-nguoi-dan-vat-va-lao-ra-via-he.html