Giữa lúc Mỹ - Hàn khai hỏa, rộ tin ông Kim Jong-un bí mật tiến sát biên giới liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị quân đội gần biên giới liên Triều hồi đầu tháng 8, các nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Tass

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm một đơn vị quân đội đóng quân cách trạm quan sát mặt đất (GOP) của Hàn Quốc ở giữa khu vực biên giới chung khoảng 1km.

Chuyến thị sát này của ông Kim Jong-un không được truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Theo các nguồn tin, quân đội Hàn Quốc coi chuyến đi thị sát biên giới của lãnh đạo Kim Jong-un là một động thái bất thường, có thể là dấu hiệu của hành động khiêu khích quân sự mới của Bình Nhưỡng đối với Seoul.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang căng thẳng. Ngày 21.8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung "Người bảo vệ tự do Ulchi".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận năm nay tương đương năm ngoái (khoảng 50.000 người). Trong đó, có khoảng 17.500 binh sĩ quân đội Mỹ, ít hơn năm 2016 khoảng 7.500 người.

Triều Tiên xem các cuộc tập trận là động thái thù địch gây căng thẳng trên bán đảo. Ngày 20.8, Triều Tiên cảnh báo, cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi" là "hành động liều lĩnh, đẩy tình hình vào giai đoạn không thể kiểm soát được của một cuộc chiến tranh hạt nhân". Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đây là những bài tập phòng thủ chung không nhằm leo thang căng thẳng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giua-luc-my-han-khai-hoa-ro-tin-ong-kim-jong-un-bi-mat-tien-sat-bien-gioi-lien-trieu-550693.ldo