Giúp bệnh nhân nghèo có thêm niềm tin

Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi tập trung bệnh nhân đông nhất nhì cả nước. Ở đó, có một khu vực nhộn nhịp nhất là đơn vị Y xã hội. Với hơn 10m² nhưng nơi đây lúc nào cũng có đông thân nhân bệnh nhân nghèo với xấp đơn xin giúp đỡ trên tay. Lúc bước vào gương mặt họ u buồn, thẫn thờ nhưng khi bước ra lại tươi tắn, đôi mắt lóe lên niềm hy vọng...

Cha của bệnh nhân Nguyễn Minh Luân, bệnh nhân Khoa U gan, xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo ở tỉnh Bình Phước, con lại mắc bệnh nan y nên chúng tôi gần như tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết đến nơi đây cầu cứu”. Thành lập mới một năm bốn tháng, nhưng nhìn vào bảng tổng kết hoạt động giúp đỡ bệnh nhân cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2009 của đơn vị Y xã hội, người ta không khỏi kinh ngạc với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng miễn giảm, cho trả chậm đến với gần 5.000 lượt bệnh nhân. “Giúp được một bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo là thêm một niềm vui đối với chúng tôi”, anh Lê Minh Hiển, phó phụ trách đơn vị, tâm sự. Anh cũng không ngại “khoe” với chúng tôi về thành tích vận động gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân. Tính từ ngày thành lập đến nay, đơn vị đã tạo được mối quan hệ gắn kết với 208 đơn vị, mạnh thường quân, như: Trường Ngoại ngữ Dương Minh, gia đình cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng… Riêng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, đơn vị Y xã hội đã phối hợp với 7 nhà hảo tâm và một mạnh thường quân (là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện) tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. “Đầu năm mở hàng hên ghê! Có một cá nhân giấu tên đến tặng quỹ giúp đỡ bệnh nhân của chúng tôi hơn 2 tỷ đồng, lại có tiền giúp bệnh nhân, quá đã!” - anh Hiển thổ lộ với nụ cười tươi tắn. Nhân ngày tri ân dành cho những người khoác áo “blouse trắng”, chúng tôi cảm phục, ngưỡng mộ trước cái tâm, cái đức của những con người luôn tận tụy mang niềm vui, niềm tin đến cho những người nghèo khó. MAI NGUYỄN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2010/3/219756/