Glen Johnson: 'Rodgers giỏi hơn Mourinho'

Chỉ cần một lần Jose Mourinho thất hứa, chừng đó là quá đủ để hậu vệ Glen Johnson khẳng định “Người đặc biệt” thua kém HLV Brendan Rodgers.

Sau khi chia tay West Ham năm 2003, Glen Johnson gia nhập Chelsea và 4 năm ở Stamford Bridge, đặc biệt dưới thời HLV Jose Mourinho là quãng thời gian đáng quên với hậu vệ trái chơi rất ổn định trong áo Liverpool hiện tại.

3 năm làm việc chung với Jose Mourinho, Glen Johnson đã thực sự cảm thấy thất vọng và đó là lý do vì sao tuyển thủ Anh đưa ra nhận định “Người đặc biệt” không giỏi bằng Brendan Rodgers, HLV đương nhiệm của Liverpool. Johnson mất hoàn toàn sự tôn trọng dành cho Mourinho sau khi chiến lược gia người Bồ đã thất hứa với anh.

Glen Johnson chưa bao giờ nhận được tin tưởng từ HLV Mourinho hồi còn ở Chelsea. Ảnh: Action Images

“Đó là quãng thời gian khó khăn của tôi dưới thời Jose Mourinho vì có thời điểm ông ấy hứa trao cơ hội cho tôi nhưng lại ném lời hứa ấy vào sọt rác”, Johnson hồi tưởng lại những ký ức tồi tệ ở Stamford Bridge trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail.

“Jose luôn nói với tôi, nếu cậu chơi tốt cậu sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận đấu tiếp theo. Hai trận liên tiếp tôi đều chơi tốt và đều được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, vậy thì chẳng có lý do gì để ông ấy bỏ rơi tôi. Nhưng ở trận gặp Barcelona sau đó, Jose giam tôi trên băng ghế dự bị. Tôi thực sự cảm thấy sốc và mất hoàn toàn sự tôn trọng với ông ấy”, hậu vệ 29 tuổi nói tiếp.

Johnson vẫn luôn thừa nhận Jose Mourinho là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng đó là vì những danh hiệu mà “Người đặc biệt” dành được. Còn về phương diện quản lý, HLV Rodgers của Liverpool mới xuất sắc hơn Mou. “Brendan sẽ không bao giờ làm điều đó. Nếu bạn chơi tốt, đủ kinh nghiệm và bản lĩnh, bạn xứng đáng được chơi ở những trận đấu lớn”, Johnson nhận xét về ông thầy mới Rodgers, người cũng từng có thời gian làm HLV đội trẻ Chelsea thời Mourinho.

Theo Johnson, Rodgers xuất sắc hơn Mourinho về mặt quản lý. Ảnh: Action Images

Sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 7, Liverpool mùa này đang cải thiện đáng kể về mặt thành tích và Johnson khẳng định vai trò của HLV Rodgers là vô cùng quan trọng: “Không ít nhà cầm quân khởi đầu công việc khó khăn và ngay lập tức hoảng sợ và thay đổi triết lý. Brendan thì không. Ông ấy có đủ tự tin để theo đuổi đến cùng triết lý, ngay cả khi kết quả không theo ý muốn”.

Hậu vệ người Anh sẽ có trận đấu thứ 50 trong màu áo Tam sư ở trận giao hữu với Đan Mạch đêm nay. Anh cho biết thêm, mục tiêu quan trọng nhất của Liverpool vẫn là có mặt trong top 4 để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới. Song với màn trình diễn ấn tượng của The Kop hiện tại, Chelsea và Man City sẽ phải xem Liverpool là một đối trọng thực sự trong đường đua vô địch, thay vì hình ảnh một chú chó nhỏ Chihuahua như phát biểu đầy khiêm tốn của HLV Rodgers.

Hoàng Anh

Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/glen-johnson-rodgers-gioi-hon-mourinho-post396740.html