Góc HLV Trần Minh Chiến: PSG và Barca sẽ gặp nhiều thách thức

Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, PSG có dấu hiệu bất ổn nội bộ, trong khi Barca sẽ gặp khó với chấn thương của Dembele là những điểm nhấn sau vòng đấu mới nhất ở các giải vô địch châu Âu.

*Serie A vòng qua đã kết thúc với chiến thắng của hầu hết các đội bóng lớn. Ông đánh giá thế nào về lực lượng và màn trình diễn của các CLB lớn ở giải đấu năm nay?

- Có một điều dễ nhận thấy là các CLB lớn nổi lên là ứng cử viên cho chức vô địch Serie A mùa này đã sớm tăng tốc ngay từ đầu. Riêng ở vòng 4 vừa qua, họ chưa phải đối đầu lẫn nhau nên chưa thể có góc nhìn chuẩn xác mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

Ấn tượng lớn nhất theo tôi vẫn là đội đầu bảng Napoli tiếp tục giữ vững phong độ mạnh mẽ của mình với cơn mưa gôn 6 bàn vào lưới Benevento. Bên cạnh đó, “Bà đầm già thành Turin” cũng không phải dạng vừa với hai bàn cách biệt (thắng 3-1) trên sân khách Sassuolo để đeo bám sít sao Napoli.

Cùng có chiến thắng ở vòng này là hai đội bóng thành Milan nhưng khác với hai đội dẫn đầu, họ chơi có vẻ chật vật hơn. Tuy nhiên, như tôi đã nói, các ứng viên này chưa gặp thử thách lớn sau những màn khởi động và việc họ toàn thắng mới chỉ chiếm lợi thế ban đầu so với các đối thủ khác mà thôi.

*Ở Ligue 1, PSG tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng trước Lyon. Phải chăng, chức vô địch giải đấu đã thuộc về CLB thủ đô Paris?

+ Tôi không nghĩ PSG chơi quá hay hơn Lyon nhưng họ may mắn hơn. Thời điểm này còn quá sớm để nói về chưa vô địch đã thuộc về ai, dù đương nhiên PSG đang chiếm ưu thế lớn nhất với 6 trận thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với Lyon lại cho thấy PSG có dấu hiệu loạng choạng khi phải nhờ đến hai lần cẩu thủ khách đá phản lưới nhà từ nửa cuối hiệp hai. Sự loạng choạng và nôn nóng muốn thể hiện của PSG buộc họ cần xem lại mình, từ một dấu hiệu nhỏ thôi, khi cavani sút phạt đền hỏng.

*Vết gợn lúc này ở PSG lại là việc Cavani giành đá penalty với Neymar và không thành công. Theo ông, điều này có thể ảnh hưởng thế nào đến nội tình CLB?

+ Tôi để ý nhiều hơn đến hành động của hậu vệ Dani Alves khi tự tay giành bóng của Cavani trao cho Neymar bất thành. Cần biết Alves là một cựu binh lão làng và tiếng nói có trọng lượng với đồng đội nhưng vì sao Cavani dám “cãi”?

Sự thiên vị của Alves là hành vi “chống lệnh” của Cavani xuất phát từ động cơ gì? Nên nhớ chỉ ở trận này, cả Neymar và Cavani ngấm ngầm có những hục hặc qua hành vi không chịu nhường nhịn nhau ở quả sút phạt trước đó.

Cavani và Neymar tranh nhau đá quả 11m.

Theo tôi, HLV Emery mới là người giải mã những câu hỏi đó. Ông thầy của PSG nói đội không có ưu tiên cho cầu thủ nào đá phạt, ai cảm thấy tự tin thì sút là một sai số không đáng có. Bởi lẽ, cái tôi của các ngôi sao trong một tập thể hùng mạnh như PSG là rất lớn, không ai chịu thua ai đâu.

Vấn đề của ông Emery là phải cấp thiết giải quyết ổn thỏa bằng sự phân công rõ ràng, nếu không ngay trong nội bộ sẽ dẫn đến những tị hiềm đáng tiếc, làm phân hóa sức mạnh của họ.

*Ở La Liga, cả Real và Barca đều giành chiến thắng. Nhưng Sevilla hay Atletico Madrid cũng có 3 điểm. Liệu hai CLB này có thể bám đuổi hay chí ít là gây khó khăn cho hai gã khổng lồ nói trên?

+ Nếu như Real có trận thắng dễ trên sân nhà Real Sociedad 3-1 thì đại đối thủ Barca lại rất chật vật ngược dòng thắng chủ nhà Getafe 2-1. Mặc dù ngôi đầu bảng của Barca chưa suy suyển nhưng thời gian sắp tới dự báo là những ngày gian khó của họ khi chân sút Dembele gặp chấn thương nặng, còn Suarez chưa trở lại.

Sevilla và Atletico Madrid cũng có chiến thắng tối thiểu để duy trì vị thứ trong nhóm dẫn đầu. Thậm chí, thành tích của Sevilla (hạng 2) còn cao hơn cả Real Madrid (hạng 4) nên tôi nghĩ, chắc chắn cuộc đua giữa họ vẫn luôn hấp dẫn và gay cấn.

Thế nhưng phải chờ đến những cuộc gặp gỡ lẫn nhau giữa họ thì chúng ta mới có cái nhìn đúng hơn về cuộc chơi này.

*Ở Bundesliga, Dortmund tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu. Mùa giải này liệu có thể chứng kiến việc CLB vùng Ruhr lật đổ Bayern Munich?

Dortmund tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu.

+ Người yêu bóng đá Đức và đặc biệt là CLB Dortmund luôn khắc khoải chờ đợi một ngày đội bóng của họ lật đổ tượng đài Bayern Munich. Và không chỉ có Dortmund mà còn hàng loạt đối thủ khác như Shalke 04 hay hiện tượng Hannover 96 đang xếp trên Bayern đều muốn làm điều đó.

Từ những cuộc tăng tốc ngay đầu mùa bóng cho thấy bóng đá Đức mùa này có dấu hiệu kịch tính hơn so với sự độc diễn của Bayern.

Tuy nhiên, bóng đá luôn là một cuộc đua Marathon bền bỉ, đòi hỏi tay nghề cao của HLV, nội lực cầu thủ có chiều sâu, phong độ, tâm lý ổn định và nhiều yêu cầu thiết yếu khác. Về những đòi hỏi ấy, tôi vẫn có cảm giác Bayern chiếm ưu thế cao hơn các đối thủ.

*Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 17:03 19/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-hlv-tran-minh-chien-psg-va-barca-se-gap-nhieu-thach-thuc-d412853.html