Góc M.U: Mourinho cần đại tu vị trí trung vệ

Hệ thống phòng ngự của Man United đã được cải thiện đáng kể dưới thời HLV Jose Mourinho nhưng đẳng cấp của các trung vệ mà Quỷ đỏ sở hữu đang là vấn đề phải lưu tâm.

Cuối tuần qua, Man United đã bị Bournemouth cầm hòa ngay tại Old Trafford. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho tấn công áp đảo ngay từ những phút đầu tiên nhưng các siêu sao của họ, đặc biệt là Ibrahimovic lại bỏ lỡ vô số cơ hội ghi bàn ngon ăn với điểm nhấn là pha đá trượt penalty vô cùng đáng trách. Sau trận đấu, gần như mọi tội lỗi đều đổ dồn lên vai Ibra. Tuy nhiên, các hậu vệ của M.U cũng phải nhận một phần trách nhiệm. Phil Jones đã mắc sai lầm tai hại khi phạm lỗi trong vòng cấm với Marc Pugh, khiến Quỷ đỏ phải nhận một quả penalty.

Phil Jones đã có màn trình diễn thảm họa trước Bournemouth

Trước Bournemouth, Phil Jones thật sự đã có 90 phút thi đấu không thể thất vọng hơn. Cầu thủ người Anh đã cố gắng tắc bóng 5 lần trong trận nhưng chỉ thành công duy nhất 1 lần. Ngay cả khi đối thủ phải chơi trong thế thiếu người, Jones cũng tạo ra vô số tình huống phòng ngự khiến các đồng đội phải toát mồ hôi hột. Ngôi sao 25 tuổi dễ dàng bị dụ khỏi vị trí và thường bị vượt qua ở trong những pha bóng một đấu một với các cầu thủ sức mạnh của Bournemouth như Afobe hay Joshua King.

Mặc dù ở mùa giải năm nay, Phil Jones đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc nhưng rõ ràng đây chưa đủ để Mourinho đặt niềm tin tuyệt đối. Trong số những trung vệ khác mà đội bóng thành Manchester sở hữu, chỉ duy nhất Bailly đủ tiềm năng nhất có thể đạt tới đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới.

Rojo luôn thể hiện được tinh thần máu lửa đúng chất “Quỷ đỏ” mỗi khi được ra sân. Thế nhưng số lần mà cầu thủ người Argentina mắc sai sót cũng chẳng thua kém Phil Jones là bao. Ở trận chung kết League Cup với Southampton, Rojo liên tục bị các cầu thủ đối phương đánh bại. Nếu Ibra hôm đó cũng chơi tậm tịt như trước Bournemouth, chưa chắc Mourinho đã có được danh hiệu đầu tiên cùng Man đỏ.

Cả Jones và Rojo đều không phải là những trung vệ xuất sắc

Chris Smalling là cái tên được “người đặc biệt” tin tưởng ở mùa giải này. Nhưng nhìn chung, cầu thủ người Anh chỉ có thể “bắt nạt” được những chân sút hạng xoàng tại Premier League. Khi đụng độ với những hàng công thượng thừa như của Chelsea hồi tháng 10 năm ngoái, Smalling đã chơi cực tệ và khiến đội bóng áo đỏ phải nhận tới bốn bàn thua.

Với tình hình hiện tại, HLV Jose Mourinho thực sự cần một cuộc cải tổ ở vị trí trung vệ. Theo nhiều đồn đoán, đội bóng thành Manchester đã đạt được thỏa thuận miệng để chiêu mộ cầu thủ trẻ Victor Lindelof của Benfica (BĐN). Nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ.

Trung vệ người Thụy Điển đang chơi xuất sắc tại Benfica nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa giải VĐQG Bồ Đào Nha so với Premier League là một trời một vực. Đây rõ ràng vân là một canh bạc với đội chủ sân Old Trafford. Mourinho cần có một phương án đáng tin cậy hơn, một trung vệ đã khẳng định được đẳng cấp như Leonardo Bonucci của Juventus .

Ở mùa giải năm nay, không ít lần Man United đã mất điểm đáng tiếc chỉ vì những sai sót của hàng thủ. Có lẽ ai cũng cảm nhận được sự mong manh của M.U mùa này dẫu cho Mourinho đã cải thiện được đáng kể hệ thống phòng ngự đội bóng từ khi cập bến Old Trafford. Do đó, nhiệm vụ bắt buộc của Mourinho trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới là phải tăng cường trung vệ.

Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/goc-mu-mourinho-can-dai-tu-vi-tri-trung-ve-172-155381.html