Góc M.U: Mourinho nên "trảm" Rooney, sử dụng sơ đồ 4-3-3

Sau khi kết thúc hiệp một trận derby Manchester thảm họa vừa qua, HLV Jose Mourinho đã để Quỷ đỏ thi đấu theo sơ đồ 4-3-3 trong hiệp hai. Và những kết quả đạt được từ sự thay đổi này của chiến lược gia người Bồ là cực kỳ đáng khích lệ.

Hệ thống phù hợp nhất dành cho M.U

Bước vào trận derby nảy lửa với Man City , HLV Jose Mourinho vẫn lựa chọn sơ đồ quen thuộc đã giúp ông có những chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt Man United là 4-2-3-1. Chiến lược gia người Bồ đã quyết định nhường thế trận cho đối thủ để triển khai thế phòng ngự phản công dựa vào hai tiền vệ cánh Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan. Tuy vậy, sự xuất sắc của tuyến tiền vệ Man City cộng với những lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng hai bàn thua ngay trong hiệp một. Đồng thời, sự yếu kém của Lingard và Micki cũng buộc Mourinho phải đưa ra những sự thay đổi trên hàng công.

Sự có mặt của Herrera giúp M.U lấy lại thế trận

Sau khi hiệp một khép lại, Herrera và Rashford được tung vào sân để Man United chuyển sang thi đấu theo sơ đồ 4-3-3. Sự xuất hiện của Herrera ở vị trí tiền vệ trụ bất ngờ giúp cho Quỷ đỏ lấy lại được thế trận trước đối thủ. Ở hiệp một, Valencia thường xuyên bị đối phương kéo vào khu vực giữa sân và điều đó mở ra những khoảng trống lớn để Nolito tận dụng. Chính sự hớ hênh này của Valencia đã giúp cho những đường triển khai bóng của The Citizens trở nên dễ dàng hơn và cơ hội dành cho De Bruyne là rất nhiều khi mà gần như không có bất kỳ cầu thủ nào của M.U được phân nhiệm vụ kèm cặp anh một cách gắt gao cho đến khi Herrera vào sân.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Pep Guardiola cũng khẳng định Herrera “xử lý tốt những tình huống thu hồi bóng sau các pha không chiến”. Ngoài ra, sự có mặt của cầu thủ người Tây Ban Nha giúp Fellaini và Pogba được đẩy lên tham gia tấn công nhiều hơn. Dù đã thi đấu khá xuất sắc trong vai trò tiền vệ phòng ngự trong giai đoạn tháng 8 nhưng rõ ràng Fellaini sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều khi được áp sát khung thành đối phương. Một vị trí ở mặt trận tấn công cũng sẽ giúp cho Pogba tận dụng được tất cả sở trường sáng tạo của mình, qua đó chứng tỏ anh xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai.

Sơ đồ 4-3-3 của Man United tỏ ra vô cùng lợi hại khi Pogba, Ibra và Rashford đều được phát huy tối đa điểm mạnh

Trên thực tế, ngay cả tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cũng có lối chơi phù hợp hơn với sơ đồ 4-3-3. Cầu thủ người Thụy Điển thường có xu hướng lùi sâu để phối hợp triển khai bóng cùng các đồng đội do anh không còn đối đầu trực diện với các trung vệ trẻ khỏe được như trước. Nhờ đó, sự vắng mặt của một mắt xích hộ công sẽ không còn quá quan trọng. Có thể thấy rằng, những sự thay đổi của Mourinho đã hiệu quả đến nỗi một chiến lược gia ưa kiểm soát và tấn công như Pep Guardiola cũng đã phải dè chừng rút tiền đạo trẻ Iheanacho và tung Fernando vào sân. Nếu Mourinho lựa chọn sơ đồ 4-3-3 từ đầu, có lẽ Quỷ đỏ đã không phải ôm hận trước kình địch không đội trời chung ngay tại thánh địa của mình.

Sơ đồ hoàn hảo để giảm tầm ảnh hưởng của Rooney

Trong trận đấu với City, Rooney đã để mất bóng tới sáu lần. Khả năng xoay trở chậm chạp đang khiến những tình huống tấn công của M.U trở nên thiếu tốc độ và dễ dàng bị ngăn chặn. Bên cạnh đó, những pha chuyền dài như để biểu diễn của R10 đôi khi cũng làm chậm tình huống tấn công của đội bóng áo đỏ rất nhiều. Sau khi Quỷ đỏ chuyển sang sơ đồ 4-3-3, Rooney được đẩy sang đá ở vị trí tiền vệ phải nhưng anh vẫn tỏ ra lạc lõng trong việc liên kết với các đồng đội. Chưa đầy 20% tình huống tạt bóng của Wazza ở trận đấu vừa qua tìm được đến đúng vị trí của các đồng đội. Bốn pha tạt phạt góc của tiền đạo người Anh cũng không một lần đưa bóng đi trúng đích.

HLV Jose Mourinho rõ ràng cần thẳng tay loại Rooney khỏi đội hình ra sân của Man United hiện nay. Cầu thủ người Anh không còn đủ khả năng để trở thành một trụ cột không thể thay thế của một Quỷ đỏ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết hiện nay. Paul Scholes và Ryan Giggs cũng đã phải đối diện những cơn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng sau khi bước sang tuổi 30. Để có thể cống hiến lâu dài cho đội bóng, những huyền thoại này chấp nhận chỉ ra sân khoảng 25 trận mỗi mùa tại Premier League. Và Rooney cũng nên giảm tầm ảnh hưởng của mình nếu muốn giải nghệ trong màu áo Quỷ đỏ trong tương lai.

Xuân Phong

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/goc-mu-mourinho-nen-tram-rooney-su-dung-so-do-433-172-142880.html