Góc Man Utd: Ước gì Ibrahimovic được 'chân gỗ' như Giroud

Ibrahimovic luôn được nhắc đến như một siêu tiền đạo, còn Giroud thì vẫn không thoát được danh hiệu 'chân gỗ'. Nhưng có lẽ giờ đây, 2 cầu thủ này nên đổi biệt danh cho nhau.

Ibrahimovic đang rất 'vô duyên' trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: Internet

Trước khi chính thức chuyển tới Premier League , Ibrahimovic từng mạnh miệng tuyên bố sẽ 'làm gỏi' các đội bóng tại giải đấu này. Và sự tự tin đó của chàng tiền đạo nổi tiếng người Thụy Điển càng tăng cao sau màn khởi đầu như mơ với 4 bàn trong 4 trận ra mắt cho Man Utd.

Tuy nhiên bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp ấy, khoảng gần 2 tháng trở lại đây, Ibra đang trải qua một giai đoạn cực kỳ đáng thất vọng trong sự nghiệp. Cụ thể 9 trận gần nhất, Ibra chỉ mới ghi được đúng 1 bàn cho Quỷ Đỏ, trong đó đã 6 trận liền tiền đạo 35 tuổi này phải đối mặt với tình trạng 'tịt ngòi'. Như vậy, đã 6 trận liên tiếp ở giải vô địch quốc gia Ibra không thể có bàn thắng. Đây là thành tích tệ hại nhất của anh kể từ tháng 12 năm 2007, khi ngôi sao Thụy Điển còn thi đấu cho Inter Milan.

Cuối tuần qua trong trận hòa 0-0 trước Burnley tại vòng 10 Premier League, sự 'vô duyên' của Ibra trước khung thành của đối thủ có lẽ đã lên tới đỉnh điểm. Toàn bộ 12 tình huống dứt điểm Ibra tung ra trong trận đã không một lần đưa được bóng vào lưới. Người gần nhất tỏ ra 'vô duyên' như thế trong một trận đấu ở Premier League là Robin van Persie khi còn khi đấu cho Arsenal vào tháng 12 năm 2011.

Trong lúc nhiều CĐV Man Utd 'ngao ngán' với phong độ ghi bàn của Ibra, thậm chí là cả việc tẩy chay và đòi đẩy Ibra lên băng ghế dự bị, thì cách đó không xa tại thành phố London, các CĐV của Arsenal lại đang cùng nhau ăn mừng về màn trở lại vô cùng ấn tượng của Giroud với cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Pháo Thủ trước Sunderland.

Trong khi Giroud đã có tới 2 bàn sau 2 pha chạm bóng. Ảnh: Internet

Trái ngược hoàn toàn với Ibra, Giroud đã không có nhiều cơ hội trong trận đấu tại SVĐ Ánh Sáng. Ấy vậy mà chỉ sau 2 tình huống chạm bóng đầu tiên, tiền đạo người Pháp đã làm được điều mà Ibra đã không làm được trong một thời gian rất, rất đài, đó là đưa bóng vào mảnh lưới của đối phương.

Ở Giroud, dù vẫn còn nhiều ý kiến đánh giá thấp tài năng và gắn cho biệt danh 'chân gỗ', nhưng rõ ràng khả năng đánh hơi và tận dụng thời cơ của tiền đạo người Pháp này luôn là một điều rất đáng ngại đối với bất cứ hàng phòng ngự nào. Cũng cần nên biết rằng chính Giroud là người dẫn đầu danh sách dội bom của Arsenal mùa trước. Và với Ibra vào thời điểm này, có lẽ bản thân anh cũng đang rất muốn được trải nghiệm cái cảm giác sút đâu vào đấy mà 'chân gỗ' Giroud đang có.

Xú - Thể thao Việt Nam | 15:10 31/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-man-utd-uoc-gi-ibrahimovic-duoc-chan-go-nhu-giroud-d365780.html