Góc nhìn ngược: Liverpool lọt vào bảng tử thần có khi lại... hay

Liverpool chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 tại Champions League năm nay, điều đó cũng đồng nghĩa có thể họ sẽ phải rơi vào bảng tử thần.

Trải qua nhiều năm chờ đợi, cuối cùng thì Liverpool cũng đã được trở lại hít bầu không khí tại đấu trường Champions League sau khi xuất sắc vượt qua vòng sơ loại giải đấu vào rạng sáng nay. Cụ thể với chiến thắng 4-2 trên sân nhà Anfield, The Kop đã vượt qua Hoffenheim với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận để giành một suất vào chơi tại vòng bảng.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Lữ Đoàn Đỏ được trở lại tranh tài ở đấu trường danh giá nhất châu lục. Khỏi phải nói thì cũng có thể hình dung điều này đã mang lại cho NHM đội bóng phố Cảng niềm vui lớn đến thế nào. Giờ đây vào các buổi tối giữa tuần, thay vì chán ngán nhìn các đại kình định như Man Utd, Chelsea,... tung hoành trên các sân cỏ châu Âu, thì cuối cùng NHM của Liverpool cũng đã có thể trực tiếp cổ vũ đội bóng của mình chiến đấu tại Champions League.

Tuy nhiên song song với những niềm vui ấy, thì cũng đã xuất hiện không ít lo lắng khi Liverpool chỉ được UEFA xếp vào nhóm hạt giống số 3. Điều này đồng nghĩa khả năng Liverpool sẽ phải rơi vào bảng đấu tử thần là rất cao, để rồi phải sớm chạm trán với nhiều đội bóng lớn như Bayern, Juventus, Real Madrid,... (nhóm 1) và Atletico Madrid, Barcelona, Dortmund, PSG,.. (nhóm 2).

Mặc dù vậy, nếu nhìn ở một góc nhìn tích cực hơn thì việc Liverpool rơi vào một bảng đấu khó đôi khi lại hay. Cần nhớ rằng tại Premier League trong những năm gần đây, Liverpool có một thói quen rất kỳ lạ đó là thường chơi rất hay trong các trận đấu lớn, và rất tệ trước những đội bóng nhỏ, những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.

Theo thống kê, trong 15 trận gần nhất đụng độ các đối thủ trong top 6 (Chelsea, Man City, Arsenal, Tottenham và Man Utd), Liverpool chỉ để thua duy nhất 1 trận. Còn lại, thầy trò Klopp thắng tới 6, có 8 trận hòa, giành được 26 điểm. Trong khi đó khi gặp phải những đội bóng nằm nửa dưới BXH, Lữ đoàn đỏ thường hay để mất điểm một cách vô cùng đáng tiếc.

Nếu 'căn bệnh lạ' ấy vẫn cần được duy trì tại Champions League sắp tới, rõ ràng NHM Liverpool lúc này đang rất cầu mong những lá thăm may rủi sẽ đẩy đưa họ gặp phải những đối thủ như Real, Juventus, PSG,... thay vì là những Shakhtar Donetsk, Spartak Moscow, FK Qarabag, NK Maribor,...

Xú - Thể thao Việt Nam | 20:15 24/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ngoc-nhin-nguoc-liverpool-lot-vao-bang-tu-than-co-khi-lai-hay-d408679.html