Gói kích thích kinh tế Mỹ tạo ra 30.000 việc làm

Kế hoạch cứu trợ kinh tế trị giá 787 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tạo ra khoảng 30.000 việc làm cho các doanh nghiệp nhận trợ giúp của chính phủ liên bang.

Đây là số liệu thống kê chính thức đầu tiên về gói cứu trợ, được Nhà Trắng đưa ra ngày 15/10, dựa trên các báo cáo về những doanh nghiệp nhận viện trợ của chính phủ. Nhà Trắng cho biết số liệu thống kê này chỉ dựa trên số tiền được chi đến ngày 30/9 là 16 tỷ USD - một phần rất nhỏ trong gói cứu trợ trị giá 787 tỷ USD. Cố vấn kinh tế cấp cao của Phó Tổng thống Joseph Biden, ông Jared Bernstein, khẳng định mặc dù còn quá sớm để đưa ra các kết luận từ số liệu thống kê sơ bộ, song nó cho thấy những tín hiệu tương đối khả quan và gói cứu trợ có thể tạo ra nhiều cải thiện trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Trước đó, tháng 8/2009, Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Barack Obama cho rằng gói cứu trợ kinh tế có thể tạo ra 1,1 triệu việc làm trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Chính quyền của Tổng thống Obama cũng đặt mục tiêu là giữ và tạo mới 3,5 triệu việc làm vào cuối năm 2010.(Nguồn: TTX, 16/10) Các tin liên quan Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ Kinh tế Mỹ - Chặng đường hồi phục còn gian nan Người Mỹ cạnh tranh gay gắt để kiếm việc Mỹ cân nhắc áp thêm thuế với thép Trung Quốc Kinh tế Mỹ có thêm những tín hiệu tích cực Mỹ bị chỉ trích về việc giá vàng tăng, USD giảm Các doanh nghiệp Mỹ vẫn lạc quan về thị trường Trung Quốc Ngân sách Mỹ thâm hụt 1.400 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 1945 Suy thoái khiến khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ gia tăng Mỹ không đưa ra gói kích thích kinh tế thứ 2 Cựu chủ tịch FED: Kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 3% trong quý IV

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/quocte/40425/index.aspx