Golf Đồng Mô nói sự thật á khôi bán hoa nghìn đô

Khách sạn Hải Cảng nơi á khôi cùng 2 hotgirl bán dâm không nằm trong sân golf mà thuộc quản lý của khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Vụ việc Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê Thanh Sơn, Phú Thọ) cầm đầu đường dây môi giới người đẹp, á khôi bán dâm giá nghìn đô tại khách sạn Hải Cảng (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng 11/12, trao đổi với Đất Việt, đại diện sân golf Đồng Mô cho biết, khách sạn mà lực lượng công an TP Hà Nội ập vào bắt quả tang các đối tượng mua bán dâm không nằm trong khu vực quản lý của đơn vị này.

“Khu du lịch Đồng Mô có rất nhiều loại hình dịch vụ. Có một số báo nhầm lẫn và cho rằng khách sạn Hải Cảng thuộc sân golf quản lý. Tuy nhiên hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi chỉ là một phần của khu du lịch.

Á khôi bán dâm trong khách sạn bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Còn khách sạn Hải Cảng nằm ngay sát đường vào, nằm ngoài phạm vi sân golf và thuộc quản lý của khu du lịch Đồng Mô”, vị đại diện khẳng định.

Cùng ngày, phía khách sạn Hải Cảng cũng xác nhận với phóng viên Đất Việt sự việc trên.

Theo đó, ngày 7/12, Cục CSHS phối hợp cùng công an TP Hà Nội đã kiểm tra khách sạn và phát hiện 3 cặp đôi đang tiến hành mua bán dâm.

“Khách sạn không thuộc quản lý của sân golf. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc”, vị đại diện khách sạn nhấn mạnh.

Phạm Thị Thanh Huyền tại cơ quan điều tra

Cũng liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố Phạm Thị Thanh Huyền về hành vi môi giới mại dâm.

Phạm Thị Thanh Huyền khá đẹp, từng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Về sau, thấy việc môi giới cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn nên cô ta đã nhanh chóng chuyển nghề.

Thỏa thuận công môi giới 20% cho mỗi phi vụ, Huyền đã chiêu nạp được nhiều cô gái trẻ, ngoại hình đẹp, tham gia mua bán dâm. Mọi giao dịch đều được Huyền thực hiện qua facebook. Vì vậy ngoài Hà Nội, Huyền còn cung cấp dịch vụ trên cho các đại gia tại TP.HCM cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước với giá mua dâm 1.000 USD/lần; qua đêm lên đến 3.000 USD.

Địa điểm tiến hành giao dịch thường tại các khu nghỉ mát, resort hạng sang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 7/12, Huyền đã chuyển ảnh của các người đẹp trong đường dây cho 3 khách chọn, họ chọn một người mẫu khá nổi mà báo chí cũng từng điểm tên và một hotgirl trẻ trung.

Nhưng đến phút cuối, Huyền đã điều P.Đ.T và 2 hotgirl đến tiếp khách vì cô người mẫu khách chọn có việc đột xuất không đến được. Để tiến hành các giao dịch, Huyền yêu cầu khách mua dâm phải chuyển trước 5 triệu đồng tiền đặt cọc.

Khi các đối tượng đang tiến hành hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Cảng nằm trong khu du lịch Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/golf-dong-mo-noi-su-that-a-khoi-ban-dam-nghin-do-3324784/