Google có thể tìm người bị nạn trong động đất Chilê

Gã khổng lồ tìm kiếm vừa khai trương công cụ cho phép người dùng định vị bạn bè, người thân có thể đang bị nạn trong trận động đất kinh hoàng 8,8 độ richte xảy ra tại Chilê hôm thứ Bảy.

> Động đất tại Chile, nhiều nước châu Á sơ tán > Hơn 300 người đã chết vì động đất Chile > Những hình ảnh choáng váng từ cơn động đất Chile Với tên gọi Google Person Finder, chương trình này cho phép bạn dùng tên để tìm kiếm thông tin về một người nào đó, hoặc để lại thông tin nhân thân của người đó trên cơ sở dữ liệu bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Tính đến sáng Chủ nhật, Google cho biết trang này đã chứa tổng cộng 22.900 hồ sơ. Tuy nhiên, họ cũng khuyến cáo người dùng rằng tất cả các dữ liệu nhập vào đều sẽ ở dạng công khai, bất cứ ai cũng có thể xem và sử dụng được những thông tin này. "Google không có vai trò gì trong việc xác thực hay kiểm chứng thông tin cả". Ngoài ra, Google cũng lập riêng một trang "phản ứng với khủng hoảng", hiển thị bản đồ liệt kê các hoạt động dư chấn tại Chilê, cũng như các tổ chức/cá nhân đã quyên góp từ thiện để hỗ trợ hoạt động cứu nạn sau động đất. "Sự hảo tâm của bạn sẽ giúp các nạn nhân của thảm họa gây dựng lại cuộc sống và cộng đồng của họ", trang Web này kêu gọi. Cũng như trong chiến dịch cứu trợ Haiti, các Mạnh thường quân có thể quyên tiền thông qua tin nhắn và tổ chức Mobile Giving Foundation sẽ xử lý tất cả các thông tin này. Với mỗi tin nhắn có từ "Chilê" gửi đến các đường dây nóng, người dùng di động sẽ đóng góp 10 USD cho các nạn nhân. Tính đến thời điểm này, đã có gần 800 người thiệt mạng vì vụ động đất kinh hoàng và thật không may, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng theo dự đoán của các chuyên gia. Một số nhà địa chấn học lo ngại sẽ có một trận sóng thần lớn càn quét khắp khu vực Thái Bình Dương do hậu quả của trận động đất. Hiện người dân ở Hawaii, nơi được dự đoán là sẽ bị tổn thất nặng nề nhất bởi sóng thần, đã được sơ tán lên các vùng đất cao nhưng nhà chức trách chưa ghi nhận được bất cứ thiệt hại lớn nào. Trọng Cầm (Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/cntt/201003/Google-tung-cong-cu-tim-nguoi-sau-dong-dat-Chile-896540/