Google phát triển 2 chiếc đồng hồ Nexus: 1 to và nhiều tính năng; 1 nhỏ, mỏng và ít chức năng hơn

Trang Android Police nói rằng Google sẽ tự mình làm 2 chiếc đồng hồ mặt tròn chạy Android Wear, gắn cho chúng thương hiệu Nexus và dự tính ra mắt sau khi hai chiếc điện thoại Nexus mới xuất hiện. Chiếc to hơn mang tên mã Angelfish, nó có thiết kế thể thao hơn và nhiều tính năng hơn (có 4G LTE, GPS, cảm biến nhịp tim). Ngoài hình của Angelfish được cho là hơi giống Moto 360 nhưng thanh hơn và không có hai khung gắn dây ở mỗi bên như Moto 360 đời 2. Chiếc còn lại sở hữu kích thước nhỏ, tên mã Swordfish, nó không có những kết nối LTE, GPS, nhịp tim. Bề ngoài thiết bị trông giống Pebble Time Round với viền màn hình mỏng hơn, cách bố trí nút khác và đương nhiên là hỗ trợ cảm ứng.

Trang Android Police nói rằng Google sẽ tự mình làm 2 chiếc đồng hồ mặt tròn chạy Android Wear , gắn cho chúng thương hiệu Nexus và dự tính ra mắt sau khi hai chiếc điện thoại Nexus mới xuất hiện. Chiếc to hơn mang tên mã Angelfish, nó có thiết kế thể thao hơn và nhiều tính năng hơn (có 4G LTE, GPS, cảm biến nhịp tim). Ngoài hình của Angelfish được cho là hơi giống Moto 360 nhưng thanh hơn và không có hai khung gắn dây ở mỗi bên như Moto 360 đời 2. Chiếc còn lại sở hữu kích thước nhỏ, tên mã Swordfish, nó không có những kết nối LTE, GPS, nhịp tim. Bề ngoài thiết bị trông giống Pebble Time Round với viền màn hình mỏng hơn, cách bố trí nút khác và đương nhiên là hỗ trợ cảm ứng.

Nói thêm về chiếc Angelfish, sản phẩm sẽ có 3 núm xoay nằm ở cạnh phải. Một cái trong đó sẽ làm chức năng truy cập menu, settings hay tắt mở màn hình, chưa rõ 2 nút còn lại để làm gì. Angelfish khá dày, cỡ 14mm do phải chứa pin to để phục vụ cho chipset 4G LTE. Đường chéo màn hình của máy vào khoảng 43,5mm. Trong khi đó, Swordfish thì có núm xoay nhìn giống trên Apple Watch, dày 10,6mm (chưa bằng con số 7,5mm của Pebble Time Round) và đường kính mặt 42mm.

Nguồn: Android Police

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/google-phat-trien-2-chiec-dong-ho-nexus-1-to-va-nhieu-tinh-nang-1-nho-mong-va-it-chuc-nang-hon.2614228/