Google ra mắt công cụ tìm kiếm việc làm dựa trên trí tuệ nhân tạo

Google Search vừa bổ sung tính năng tìm kiếm việc làm ngay trên trang kết quả, cho phép mọi người tìm thấy việc tại các trang việc làm như LinkedIn, Monster, WayUp…

Theo Neowin, ý tưởng của Google đó là giúp mọi người tìm việc dễ dàng hơn mà không cần phải đi đến nhiều trang web, tiếp xúc nhiều bài đăng trùng lặp và rất nhiều công việc không liên quan.

Ở thời điểm hiện tại, tính năng mới chỉ làm việc với Google Search tiếng Anh, áp dụng cho cả trình duyệt máy tính để bàn lẫn thiết bị di động. Tất cả những gì mà người dùng cần làm là nhập truy vấn như “jobs near me”, “writing jobs” hoặc tương tự. Kết quả sẽ hiển thị cho bạn danh sách việc làm mà ở đó bạn có thể xem một loạt công việc khác nhau.

Các dữ liệu việc làm phù hợp yêu cầu sẽ được xử lý bởi AI của Google

Người dùng có thể tinh chỉnh thêm truy vấn của mình bao gồm công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian… Khi nhấp qua để biết thêm chi tiết thông tin về công việc cụ thể, bạn cũng có thể xem xếp hạng Glassdoor và đánh giá công ty.

Google cho biết, để tạo ra một danh sách đầy đủ, công ty đã phải xóa tất cả danh sách trùng lặp mà nhà tuyển dụng đăng lên tất cả các trang web việc làm. Sau đó, các thuật toán được tạo bởi trí thông minh nhân tạo (AI) sẽ sàng lọc và phân loại.

Khi tìm được công việc, Google sẽ hướng người dùng đến trang web việc làm để bắt đầu quy trình đăng ký thực tế. Đối với các công việc xuất hiện trên nhiều trang web, Google sẽ liên kết bạn với công việc có nội dung đăng tuyển hoàn chỉnh nhất.

Theo Google, công ty chỉ có trách nhiệm tìm kiếm công việc, trong khi quy trình xử lý thực tế của các trang web sau khi người dùng chọn một công việc sẽ không do công ty thực hiện.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/google-ra-mat-cong-cu-tim-kiem-viec-lam-dua-tren-tri-tue-nhan-tao-847647.html