Góp phần giữ yên vùng biển

Từ đầu năm đến nay, trên vùng biển và các bến cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản trên tàu có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Biên phòng Cửa khẩu cảng (BPCKC) Bà Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, lập phương án đấu tranh tập trung triệt phá các băng nhóm trộm cắp, gian lận thương mại, vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc.

BPCKC Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý 58 cảng các loại, nhiều con sông và cửa biển, tiếp nối với luồng hàng hải, rất thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào sâu trong nội địa hoặc đi các tỉnh lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác tuần tra, kiểm soát của cơ quan chức năng để thực hiện hành vi trộm cắp, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Ban chỉ huy BPCKC Bà Rịa-Vũng Tàu đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như xây dựng mạng lưới quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cử cán bộ trinh sát có kinh nghiệm tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về hoạt động của các đối tượng. Những năm gần đây, ở khu vực neo đậu phao số 0, tình hình mua bán, trao đổi hàng hóa và lợi dụng sơ hở của thuyền viên để trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp. Biên phòng cảng mỗi ngày cắt cử 3-4 tổ trinh sát ra phao số 0 làm nhiệm vụ và đã triệt phá thành công nhiều băng nhóm trộm cắp tài sản như băng nhóm Nguyễn Thanh Bình "tức Bình Ma"; Huỳnh Văn Nghĩa “tức Nghĩa tóc dài” và “Tuấn đen”…

Bộ đội Biên phòng cảng Bà Rịa-Vũng Tàu truy bắt đối tượng trộm cắp trên tàu.

Trung tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BPCKC Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Hiện nay, hoạt động mua bán xăng, dầu trái phép diễn biến phức tạp. Chỉ trong tháng 4 và 5-2017, trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng đã điều tra, bắt giữ gần 3 triệu lít dầu sang mạn trái phép giữa tàu nước ngoài với tàu cá của ta. Hiện nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 5 chi nhánh và 40 công ty thuộc các doanh nghiệp, đầu mối nhập khẩu xăng dầu với 103 phương tiện hoạt động. “Theo điều tra, một số tàu ngư dân đánh bắt hải sản không mua dầu trong bờ như trước đây mà chỉ mua vừa đủ để ra khơi cách bờ từ 80 đến 100 hải lý, sau đó lợi dụng những sơ hở trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để mua dầu từ các tàu nước ngoài”-Đại úy Hồ Văn Tuấn, Trưởng ban Phòng chống tội phạm và ma túy BPCKC Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ nhiều vụ vi phạm về vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc. Từ đầu năm đến nay, BPCKC Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện, lập biên bản bắt giữ và xử phạt hành chính 33 vụ cùng 41 đối tượng, góp phần giữ bình yên vùng biển do đơn vị quản lý.

HUY VÕ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-phan-giu-yen-vung-bien-510819