Góp ý kiến hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác

Ngày 8-6, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.

Hiện cả nước có hơn 68.300 tổ hợp tác, trong đó có 35.570 tổ hợp tác có chứng thực. Khu vực tổ hợp tác thu hút hơn 1,16 triệu thành viên, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong tổ hợp tác là 79 triệu đồng/năm. Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá, quy mô tổ hợp tác vẫn còn nhỏ, vốn và tài sản ít, khó tiếp cận vốn ngân hàng... Vì vậy, dự thảo Nghị định sẽ phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế của pháp luật hiện hành, tạo khung pháp lý thuận lợi tối đa cho tổ hợp tác thành lập, hoạt động, phát triển.

PV

Trả lại hơn 100 triệu đồng khách bỏ quên

Ngày 8-6, Công ty Grab taxi tại Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng năm triệu đồng cho lái xe Nguyễn Thanh Hải (SN 1982) đã trả lại 104 triệu đồng cho khách bỏ quên trên xe vào tối 5-6. Tại Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, anh Hải đã báo cho tổng đài và trao trả 104 triệu đồng cho chị Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga (trú phường An Hải Bắc). Trước đó, anh Hải cũng trả lại khách một chiếc điện thoại iPhone 7 bỏ quên.

PV

PVN nộp ngân sách 35,6 nghìn tỷ đồng

Ngày 8-6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng qua đạt 204,8 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 35,6 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch và bằng 48% kế hoạch năm. Trong đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 11 triệu tấn, vượt 7,7% so với kế hoạch và bằng 46,2% kế hoạch năm. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu đạt 6,62 triệu tấn; sản lượng khai thác khí đạt 4,38 tỷ m 3 ; sản xuất điện đạt 9,24 tỷ kWgiờ; sản xuất xăng dầu đạt 2,8 triệu tấn,…

PV

Tái diễn tình trạng xe chở quá tải

Ngày 8-6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng tại các trạm cân lưu động, cố định đã kiểm tra gần 26.400 xe, phát hiện 2.663 xe vi phạm (10,1%), tước 1.011 giấy phép lái xe, xử phạt, nộp Kho bạc Nhà nước 26,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng xe chở quá tải thời gian gần đây có chiều hướng bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp do lực lượng cảnh sát giao thông đã rút đi, không còn phối hợp tại các trạm cân lưu động. Hệ thống đường dây nóng của Tổng cục đã tiếp nhận thông tin người dân phản ánh tái diễn tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá tải, lưu thông trên địa bàn một số địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông như trên quốc lộ 18 (đoạn qua huyện Đông Triều, Quảng Ninh), quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 27,...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/33120002-gop-y-kien-hoan-thien-quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-to-hop-tac.html