Góp ý thiếu nữ văng tục, cán bộ công an bị đâm tử vong

Mâu thuẫn xảy ra sau khi anh Dũng góp ý với Quyên không nên văng tục, hậu quả nạn nhân bị đâm tử vong.

Các bị cáo luôn cúi gằm mặt tại phiên xét xử.

Ngày 7/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Đình Ánh (19 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) và 5 đồng phạm gồm: Hoàng Thị Yến (SN 1998), trú tại xã Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình; Bùi Thị Quyên (SN 2000), ở xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình; Phùng Thị Huyền Trang (SN 1998); Lê Anh Tuấn (SN 1996), Ngô Hoàng Anh (SN 1992).

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/6/2015, anh Nguyễn Việt Dũng (SN 1987, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội – là cán bộ công an) cùng bạn ra khu vực hồ Văn Quán, quận Hà Đông uống rượu. Cùng lúc, Hoàng Thị Yến, Phùng Thị Huyền Trang và Bùi Thị Quyên cũng vào quán. Sau đó, Phùng Đình Ánh có tới ngồi cùng 3 cô gái.

Khi anh Dũng cầm chén rượu sang giao lưu và có góp ý với Quyên về việc không nên văng tục, Quyên cự cãi lại và dùng dao nhọn ra đe dọa anh Dũng, nhưng được mọi người can ngăn.

Khi anh Dũng đã quay về bàn, Quyên cầm cốc uống bia rót đầy rượu sang thách đố anh Dũng uống hết. Khi anh Dũng không uống thì hai bên xảy ra cự cãi. Quyên cùng nhóm bạn xông vào chửi bới, đánh anh Dũng.

Bị anh Dũng phản ứng lại, nhóm của Quyên hô hoán đi tìm dao. Yến lấy một con dao đưa cho Ánh, sau đó Ánh đâm trúng ngực anh Dũng rồi cả nhóm bỏ trốn.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX lần lượt tuyên phạt bị cáo Ánh 17 năm tù, Quyên 8 năm tù, Trang 11 năm tù và Yến 17 năm tù về tội Giết người. 2 bị cáo còn lại lĩnh 9 - 12 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Xem thêm Video:

Bảo An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gop-y-thieu-nu-vang-tuc-can-bo-cong-an-bi-dam-tu-vong-d191164.html