Great Eastern của Singapore rút khỏi mảng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Quyết định bán được đưa ra sau một đợt “soát xét chiến lược toàn diện” của Great Eastern, Straitstimes đưa tin.

Công ty Great Eastern Holdings của Singapore đã bán mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam cho FWD Life Insurance Company (Bermuda) của tập đoàn Hong Kong Pacific Century Group.

Thương vụ trị giá 48,2 triệu dollar Singapore (35,2 triệu USD) tiền mặt, đặt dấu chấm hết cho 9 năm hoạt động tại Việt Nam của Great Eastern.

Mức giá trên vượt giá trị ròng trên sổ sách của mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tính đến ngày 31/5, là 47,5 triệu dollar Singapore.

Thỏa thuận sẽ được hoàn thành vào ngày 21/6 tới. Quyết định bán được đưa ra sau một đợt “soát xét chiến lược toàn diện”, CEO Khor Hock Seng của Great Eastern cho biết. Tập đoàn sẽ tập trung vào thị trường lõi là Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei.

Việt Nam có 17 công ty bảo hiểm nhân thọ, doanh số gộp tăng 29,5% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1,63 tỷ đồng trong năm 2015.

5 công ty lớn nhất chiếm tới hơn ¾ thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ là AIA, Dai-ichi, Manulife, Prudential của nước ngoài và Bảo Việt của Việt Nam.

THẢO MAI

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/great-eastern-cua-singapore-rut-khoi-mang-bao-hiem-nhan-tho-tai-viet-nam-1753857.html