Griezmann lập cú đúp, Pháp đánh bại "xe tăng" Đức

Trong một ngày thi đấu chói sáng, Griezmann đã tận dụng rất tốt sự lỏng lẻo của tuyển Đức do thiếu vắng nhiều trụ cột để lập một cú đúp bàn thắng, giúp Pháp giành quyền vào chung kết Euro 2016.

Trước trận đấu, các thống kê chỉ ra rằng, Đức luôn biết cách vượt qua người Pháp. Cụ thể kể từ năm 1958 tới nay, “xe tăng” chưa một lần bại trận trước “gà trống” tại một giải đấu lớn. Ngay tại World Cup 2014, Đức cũng đánh bại Pháp với tỉ số 1-0 nhờ cú đánh đầu thành bàn duy nhất của Hummels.

Tuy nhiên, tái ngộ lần này Đức không còn Hummels trong đội hình do trung vệ “thép” bị treo giò vì án phạt. Không những vậy, “xe tăng” còn gặp nhiều vấn đề ở tuyến giữa và hàng công.

Griezmann (áo xanh) lập cú đúp bàn thắng cho tuyển Pháp

Trên hàng công, Đức mất Gomez cho tới hết Euro 2016 vì chấn thương. Tuyến giữa Khedira phải ngồi ngoài vì đau bắp đùi. May mắn cho nhà đương kim vô địch Thế giới, Bastian Schweinsteiger đã kịp bình phục chấn thương để ra quân ở trận đấu này.

Trong khi đó, Pháp có đầy đủ binh hùng tướng mạnh và lại không phải hành xác như tuyển Đức ở trận tứ kết với Italia. Thế nên đội chủ nhà Euro được đánh giá cao hơn hẳn “xe tăng”.

Bước vào trận bán kết 2 rất được mong đợi, HLV Loew buộc phải có những sự thay đổi bắt buộc do các nguyên nhân khách quan nêu trên. Ở hàng thủ là Kimmich, Boateng, Howedes, Hector, cặp tiền vệ trung tâm khá bất ngờ thuộc về Can và Schweinsteiger. Phía trên là bộ 3 Ozil, Kroos, Draxler hỗ trợ cho Muller.

Pháp cũng ra sân với sơ đồ tương tự khi Giroud chơi cao nhất trên hàng công và bộ 3 Sissoko, Griezmann, Payet. Cặp tiền vệ trung tâm là Pogba, Matuidi.

Đội chủ nhà Pháp gây ra bất ngờ khi dâng lên tấn công phủ đầu ngay sau hồi còi khai cuộc. Sự chủ động đó đã khiến Đức có phần lúng túng nhờ đó Pháp đã có được pha tấn công nguy hiểm đầu tiên.

Đội chủ nhà liên tục khoét vào cánh phải nơi Kimmich là cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm trong phòng ngự. Phút thứ 7, Griezmann tự tin đột phá, bật nhả với Payet trước khi tung ra cú sút hiểm hóc nhắm vào góc xa nhưng Neuer đã xuất sắc cản phá.

Sau ít phút, Đức ngay lập tức lấy lại thế trận với khả năng kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến. Nhà đương kim vô địch thế giới tạo ra liên tiếp những pha uy hiếp. Phút 9, Can chuyền bóng tinh tế để Muller băng xuống dứt điểm rất nhanh đưa bóng đi cắt mặt khung thành nhưng Draxler không kịp băng vào.

Chỉ ngay sau đó 2 phút, lưới của Pháp tưởng chừng như đã phải rung lên sau cú sút bất ngờ của Can nhưng Lloris đã kịp bay người cản phá xuất sắc.

Những phút tiếp theo, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội Pháp. Trước sức ép liên tục của đối thủ, đội chủ nhà Euro buộc phải dồn toàn bộ đội hình về phòng ngự. Dù vậy, phút 25, một lần nữa Lloris lại phải trổ tài để giữ mảnh lưới cho đội nhà sau cú sút xa trái phá của Schweinsteiger.

Tuyển Đức đã phải chấm dứt giấc mơ Euro 2016 sau trận thua trước Pháp

Chấp nhận co cụm phòng ngự chờ cơ hội phản công, Pháp cuối cùng đã có được tình huống nguy hiểm ở phút 42. Boateng làm mất bóng nguy hiểm tạo điều kiện để Giroud đối mặt với Neuer nhưng may mắn là Howedes kịp lao về cản phá cú sút của tiền đạo đang khoác áo Arsenal.

Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, chủ nhà Pháp được hưởng penalty sau tình huống trọng tài cho rằng Schweinsteiger để bóng chạm tay không thực sự rõ ràng trong vòng cấm. Griezmann đã thực hiện thành công, giúp Pháp dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, Đức đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số. Phút 58, Đức gặp tổn thất lớn khi Boateng dính chấn thương không thể thi đấu và phải nhường chỗ cho Mustafi. “Xe tăng” đã khó càng thêm khó khi phải phòng ngự với cặp trung vệ chắp vá.

Tới lúc này, ông Loew quyết định gia tăng sức tấn công khi rút Can và tung Gotze vào sân. Còn bên phía tuyển Pháp, chuyên gia đánh chặn Kante cũng được đưa vào để thay thế Payet.

Với hàng thủ chắp vá, Đức đã phải trả giá. Phút 72, sai lầm của hàng thủ cùng cú đấm bóng không được như ý của Neuer đã giúp Griezmann dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, để nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà Pháp.

Phút 78, Đức tạo ra tình huống cực kỳ nguy hiểm khi Kimmich sau tình huống đi bóng khôn khéo cắt mặt khung thành Pháp trước khi cứa bóng điệu nghệ nhắm vào góc xa khung thành nhưng bóng lại dội trúng cột dọc.

Không còn gì để mất, ông Loew tung nốt quân bài Sane vào thay Schweinsteiger. Phút 82, từ cú đá phạt góc của Kroos, Howedes lên tham gia tấn công đánh đầu cực căng nhưng bóng lại đi sạt xà ngang. Đức đang tấn công dồn dập nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ.

Phút 90+2, Lloris trổ tài cứu thua cho tuyển Pháp sau cú đánh đầu cận thành rất căng của Kimmich.

Như vậy, với chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức, Pháp đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đội hình hai đội

Đức (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Boateng, Howedes, Hector, Can, Schweinsteiger, Ozil, Kroos, Draxler, Muller.

Dự bị: Leno, Mustafi, Khedira, Schurrle, Podolski, Weigl, Tah, Gotze, Sane, Gomez, Ter Stegen.

Pháp (4-2-3-1): Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Payet, Giroud.

Dự bị: Mandanda, Jallet, Rami, Kante, Cabaye, Gignac, Martial, Schneiderlin, Mangala, Digne, Coman, Costil.

(Theo VnMedia)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/sport/201607/griezmann-lap-cu-dup-phap-danh-bai-xe-tang-duc-535725/