GS Ngô Bảo Châu: “Quỹ khuyến học không để quảng bá tên tuổi”

(NLĐO)- Đó là tuyên bố của GS Ngô Bảo Châu tại cuộc họp thông báo về việc xây dựng “Quỹ vì tinh thần hiếu học” ngày 3-9 tại Hà Nội.

Quỹ khuyến học này ra đời theo sáng kiến của GS Ngô Bảo Châu. “Mục đích duy nhất của quỹ là khuyến học và vận động ủng hộ cho công tác khuyến học, tuyệt đối không nhằm quảng bá tên tuổi cho người thành lập quỹ cũng như các tổ chức và cá nhân ủng hộ cho quỹ”, GS Châu nhấn mạnh. Bước đầu, quỹ sẽ tài trợ cho hai đối tượng chính: học sinh thi đậu đại học điểm cao, các sinh viên học giỏi nhưng khó khăn và sinh viên nghiên cứu sinh trong nước. GS Ngô Bảo Châu trong vòng vây người hâm mộ Theo TTXVN, ngoài việc tặng học bổng, quỹ còn lựa chọn một giảng viên đại học có uy tín làm người đỡ đầu cho sinh viên được nhận học bổng. Hiện những thủ tục pháp lý thành lập quỹ đang được khẩn trương tiến hành để đi vào hoạt động vào tháng 12-2010 và trao học bổng ngay từ năm học 2010-2011. Trước mắt, toàn bộ phần thưởng bằng tiền của giải Fields đã được GS Ngô Bảo Châu trao lại cho quỹ. “Khoản tiền này tuy không lớn nhưng hy vọng sẽ là chất xúc tác để các tổ chức và cá nhân vốn vẫn lo lắng đến công việc học tập của thế hệ trẻ hôm nay có thể xắn tay cùng nhau góp sức”, GS Châu chia sẻ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100903084825961p0c1002/gs-ngo-bao-chau-quy-khuyen-hoc-khong-de-quang-ba-ten-tuoi.htm