Guardiola: "Hòa Liverpool là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời"

Pep Guardiola gây bất ngờ khi khẳng định ông cực kỳ hạnh phúc dù Manchester City bị Liverpool cầm hòa ngay trên sân nhà Etihad.

Được thi đấu trên sân nhà Etihad, Man City thi đấu có phần nhỉnh hơn khi tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành Liverpool trong khoảng 20 phút đầu. Dù vậy, Liverpool mới là đội ghi bàn trước khi Firmino bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, James Milner không cho thủ thành Caballero cơ hội cản phá.

Guardiola hài lòng dù bị Liverpool cầm hòa.

Man City sau rất nhiều nỗ lực cũng có bàn gỡ nhờ công của Sergio Aguero. Kết quả hòa 1-1 khiến hai đội cầm chân nhau trong bảng xếp hạng và các CĐV Man City có lý do để không hài lòng khi các chuyên gia cho rằng Man City lẽ ra phải được hưởng hai quả phạt đền trong hiệp một.

Nhưng Pep Guardiola thì nghĩ khác, ông vẫn hồ hởi khẳng định 1 điểm trước Liverpool là rất đáng: "Chẳng ai tưởng tượng nổi đâu, đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi với sự nghiệp huấn luyện. Tôi cực kỳ tự hào về cách các cầu thủ chiến đấu, di chuyển và tinh thần thể hiện ra".

"Chúng tôi để họ tạo ra một số cơ hội nhưng cũng gây ra điều tương tự về phía đối phương nhưng vấn đề của Man City là không thể ghi được bàn thắng. Khi bạn tiếp cận một trận đấu sau khoảng 10 trận thắng trước đó không có gì đặc biệt, bạn cần nhìn nhận cách chúng tôi thi đấu trước Liverpool, một đội bóng hàng đầu".

"Liverpool có những cầu thủ xuất sắc, đó là điều khiến tôi tự hào dù chỉ có được kết quả hòa".

Thông số trận đấu Man City vs Liverpool.

N.D (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/guardiola-hoa-liverpool-la-ngay-hanh-phuc-nhat-172-156240.html