Gửi tên vợ vào hộ cận nghèo, Phó Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị dừng phê chuẩn Bí thư chi bộ

Thành ủy TP Cà Mau vừa yêu cầu dừng phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Chi bộ đối với ông Hồ Vũ Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành vì đã "ký gửi" vợ vào hộ cận nghèo.

Liên quan đến vụ cán bộ xã “xin làm hộ nghèo” xảy ra tại xã Hòa Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), báo Dân trí đưa tin, Thành ủy TP Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn dừng việc phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Chi bộ khối cơ quan xã Hòa Thành đối với ông Hồ Vũ Phong (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành) để chờ kiểm điểm sai phạm liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Phong) có tên trong danh sách hộ cận nghèo mà báo chí đã phản ánh.

Được biết, Đại hội Chi bộ khối cơ quan xã Hòa Thành đã diễn ra vào ngày 11/6, nhưng hiện nay xã này chưa chuẩn y quyết định công nhận kết quả bầu cử.

Xã Hòa Thành- nơi cán bộ và người thân cán bộ xã được vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: báo Dân trí

Như báo Sài Gòn giải phóng đã thông tin, người dân trên địa bàn xã Hòa Thành rất bức xúc trước việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng được công nhận diện cận nghèo.

Điều đáng nói bà Phượng có hộ khẩu ở ấp Tân Phong A nhưng để đưa bà này vào diện cận nghèo, chính quyền địa phương đã “dời” bà Phượng sang ấp Tân Hóa. Sau đó, bà Phượng được “ký gởi” vào hộ khẩu của gia đình bà Đào Thị Hoa. Nhằm hợp thức hóa, bà Phượng đóng vai con của bà Hoa nhưng thực chất cả hai không có quan hệ họ hàng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, UBND xã Hòa Thành đã thu hồi giấy chứng nhận hộ cận nghèo cấp sai. Đồng thời loại bà Phượng ra khỏi diện cận nghèo.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/gui-ten-vo-vao-ho-can-ngheo-pho-bi-thu-dang-uy-xa-bi-de-nghi-dung-phe-chuan-bi-thu-chi-bo-a193701.html