Gửi tiền tiết kiệm phải chịu thuế: Người giàu mới lo!

Theo luật sư Trương Thanh Đức, đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của ông chỉ dành cho đối tượng là người giàu, có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm chứ không phải người nghèo hay người về hưu gửi mấy trăm triệu một năm.

Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO.

Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO.

Đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm của luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO thời gian gần đây đã gây ra nhiều tranh cãi. Trao đổi với PV, ông Đức cho rằng, về lý phải đánh thuế tất cả các thu nhập nhưng trong đề xuất của mình, ông Đức chỉ đề xuất với mức tiền lãi từ hơn 200 triệu đồng trở lên từ tiền gửi tiết kiệm.

Ông Đức phân tích, với mức lãi suất hiện nay trung bình tại ngân hàng là 6-7% thì người dân phải có khoảng 4 tỷ đồng thì mới đạt được số tiền lãi lớn như vậy từ khoản tiền gửi tiết kiệm.

“Đề xuất đánh thuế người giàu, không phải đánh thuế người nghèo. Người nghèo, người về hưu thì ai có lãi mấy trăm triệu một năm từ khoản gửi tiết kiệm ngân hàng?”- ông Đức nêu vấn đề.

Trước ý kiến lo ngại rằng đề xuất nếu đi vào thực tế sẽ khiến thuế chồng thuế, ông Đức nhận định, thực tế hiện nay tất cả đều thuế chồng thuế vì tiêu cái gì cũng phải đóng thuế trước. Điển hình như việc dùng tiền lương đi mua trái phiếu lập tức bị đánh thuế 5%.

Luật sư Đức cho rằng, chính sách, pháp luật thuế còn nhiều bất cập. Cá nhân bán nhà, chuyển nhượng chứng khoán dù lỗ thì hầu như vẫn phải nộp thuế thu nhập theo quy định hiện nay, trong khi lãi tiền gửi tiền tỷ thì lại miễn thuế?

Không phải chỉ tiền gửi tiết kiệm, mà là cả thu nhập từ tiền gửi khác như hợp đồng tiền gửi hay mua trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, thu nhập tiền lương của cá nhân cộng với hầu hết các khoản thu nhập khác, có khi phải nộp thuế đến 35%.

“Đề xuất đánh thuế theo năm, kết quả là nếu gửi hàng chục, hàng trăm tỷ đồng suốt năm này qua năm khác, thu lãi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, thì là đại gia, là kinh doanh” – Luật sư Đức nói.

Còn về lo ngại ngân hàng sẽ gặp khó trong việc huy động vốn nếu đề xuất này được chấp nhận, ông Trương Thanh Đức khẳng định điều này không đúng và cho biết có đánh thuế 5% thì cũng chỉ dịch chuyển nhẹ nhàng và từ từ dòng tiền bớt qua trung gian ngân hàng.

“Người gửi đang được hưởng 100% lãi nếu có bớt 5% xuống còn 95% thì cũng không tội gì lại không gửi nữa. Trong trường hợp không gửi nữa, tiền đó sẽ đi đâu? Tiền đó sẽ đi vào sản xuất kinh doanh và khỏi phải đi vay ngân hàng, đó là điều tốt. Chứ không lẽ tiền đó họ lại đút túi, trong khi lãi suất đối với đô la 0% họ vẫn còn gửi” – ông Đức lập luận.

Thiên Di

Thiên Di

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/gui-tien-tiet-kiem-phai-chiu-thue-nguoi-giau-moi-lo-a339536.html