Gương sáng hiến đất xây dựng nông thôn mới

Là nông dân chân lấm tay bùn, hiểu rõ được giá trị của 'tấc đất, tấc vàng', nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh đã sẵn sàng hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đó là anh Chu Văn Thưởng, sinh năm 1995, thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. Anh là tấm gương sáng trong phong trào hiến đất và phát triển kinh tế ở địa phương.

Anh Thưởng bên công trình nhà văn hóa thôn do gia đình hiến đất

Anh Thưởng bên công trình nhà văn hóa thôn do gia đình hiến đất

Anh Chu Văn Thưởng sinh ra và lớn lên tại thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc. Từ giữa năm 2022 đến nay, anh được đảng viên trong chi bộ thôn tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Gắn bó lâu năm với mảnh đất này nên anh thấu hiểu nỗi vất vả của bà con nơi đây. Thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc có 80 hộ dân với trên 360 nhân khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trước đây, bà con trong thôn phải sinh hoạt ở nhà văn hóa thôn cũ vốn rất chật hẹp, diện tích không đủ để sinh hoạt và đã xuống cấp trầm trọng. Trước thực tế đó, anh Thưởng là một trong những hộ tiên phong đi đầu trong phong trào hiến đất trên địa bàn xã.

Anh Thưởng cho biết: Trước kia, các hoạt động văn hóa của thôn đều diễn ra ở nhà văn hóa cũ rất chật hẹp, chỉ khoảng 60m2 nên gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, đầu năm 2023, khi thấy xã có chủ trương xây lại nhà văn hóa thôn, với suy nghĩ người đảng viên cần nêu gương trong mọi hoạt động nên tôi bàn với vợ và quyết định hiến gần 600m2 đất nông nghiệp để cùng thôn xây nhà văn hóa. Đến nay, nhà văn hóa thôn rộng hơn 300m2 khang trang, sạch đẹp với sân thể thao đã hoàn thiện và đi vào sử dụng từ tháng 12/2023. Nhìn nhà văn hóa của thôn khang trang, rộng rãi, việc lớn nhỏ trong thôn đều có địa điểm tổ chức đàng hoàng, các cháu thiếu nhi có chỗ vui chơi, người lớn có nơi sinh hoạt văn nghệ, thể thao, ai nấy đều vui tươi, phấn khởi, tôi cảm thấy rất phấn khởi vì việc làm của mình đã giúp ích cho bà con trong thôn.

Không chỉ là hộ hiến đất nhiều nhất trên địa bàn xã, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay, góp sức, ủng hộ ngày công, tiền mặt, hiến đất… Từ tấm gương hiến đất của gia đình anh Thưởng, 10 hộ dân có đất gần nhà văn hóa thôn cũng tự nguyện hiến gần 200m2 đất để mở rộng tuyến đường trục thôn dẫn vào nhà văn hóa. Anh Chu Văn Hưởng, thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc cho biết: Khi có chủ trương hiến đất làm đường, tôi đã được anh Thưởng tuyên truyền, vận động và thấy anh Thưởng gương mẫu đi đầu trong phong trào này nên giữa năm 2023, gia đình tôi đã hiến hơn 30 m2 đất để mở rộng tuyến đường trục thôn dẫn vào nhà văn hóa thôn.

Với quyết tâm của chính quyền, đoàn thể, cùng với sự đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình của anh Thưởng và người dân, phong trào hiến đất xây dựng các công trình công cộng đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã. Từ năm 2023 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 2.000m2 đất, đóng góp gần 300 triệu đồng, 1.565 ngày công lao động và để chung sức làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa… qua đó góp phần đưa xã đạt 19/19 tiêu chí cuối năm 2023 và tháng 3/2024, xã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Bên cạnh hiến đất làm đường, gia đình anh Thưởng còn là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương và luôn tận tình hướng dẫn bà con kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt của mình. Theo đó, ngoài trồng và chăm sóc 2ha thông, anh Thưởng còn chăn nuôi 3 con bò, trồng thêm rau màu như: khoai tây, cà chua… đem lại nguồn thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Ông Lương Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Tĩnh Bắc cho biết: Anh Chu Văn Thưởng là tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất tại địa phương. Ngoài ra, anh còn luôn năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao cho gia đình. Bản thân anh và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đây thực sự là tấm gương sáng để người dân trên địa bàn học tập và làm theo.

Với những đóng góp đó, tháng 2/2024, anh Chu Văn Thưởng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/guong-sang-hien-dat-xay-dung-nong-thon-moi-5008397.html