Hà Anh lên tiếng khi Cao Ngân bị chê gầy như bộ xương khô: Đừng vì 'gầy mới được nổi tiếng' mà lao lực sức khoẻ của mình

Trong khi các đồng nghiệp đều bênh vực khi Cao Ngân bị cư dân mạng chế giễu, cười cợt, miệt thị thì siêu mẫu Hà Anh lại có nhận định khách quan hơn. Cô phân tích khá chi tiết về những mặt tối trong giới người mẫu và nhắn gửi đàn em cần ăn uống để bồi bổ sức khỏe chứ không nên chạy theo chuẩn “gầy là mốt” mà giày vò cơ thể mình.

Hà Anh không tỏ ra bất ngờ trước thân hình gầy gò gây chú ý của Cao Ngân trên sân khấu chung kết Vietnam's Next Top Model 2017. Nữ siêu mẫu cho biết, không chỉ Cao Ngân mà trong giới người mẫu có rất nhiều người hoặc là vì muốn được nổi tiếng, hoặc là vì muốn theo đuổi chuẩn “gầy mới đẹp” nên cứ tự ép mình giảm cân vô tội vạ, dẫn đến cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Hình ảnh Cao Ngân gầy trơ xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Đối chiếu với trường hợp của Cao Ngân, mặc dù không rõ cơ thể của đàn em vì sao lại xuống dốc một cách đáng sợ như vậy nhưng Hà Anh cũng có đôi lời góp ý. Theo Hà Anh, khi đã muốn trở thành người nổi tiếng thì bất kỳ ai cũng cần phải chuẩn bị một “tinh thần thép” để đối diện với  những lời chê bai của giới chuyên môn, cũng như những phán xét không hay từ khán giả.

“Làm nghề người mẫu, hay hoa hậu, lẽ mặc nhiên là sẽ bắt buộc bị mọi người đánh giá về ngoại hình. Nếu là người mẫu, người ta sẽ không ngần ngại đánh giá bạn về hình thể. Nếu là hoa hậu, họ sẽ so đo nét đẹp trên gương mặt bạn” - Hà Anh chia sẻ.

Tuy cũng là người mẫu nhưng cô cho biết, cô rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe chứ không bao giờ để bản thân bị ảnh hưởng bởi những nhận định về cái đẹp có thể thay đổi thất thường.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, gầy hay tròn trịa thì cũng chỉ là "xu thế", mà xu thế có thể thay đổi theo quan niệm và xu hướng marketing của các thương hiệu - Ảnh: FBNV

“Tôi ngày xưa thời mới chập chững bước vào làng mốt, người bạn của tôi - anh Henri Hubert có bảo tôi rằng "Em cần giảm cân đi thì sẽ làm việc rất tốt ở thị trường Paris". Tôi suy nghĩ chốc lát rồi nói "Em yêu những đường cong của cơ thể mình vì chúng làm em cảm thấy mình là phụ nữ. Thà em làm một người phụ nữ khoẻ mạnh, hạnh phúc, còn hơn trở thành một model thành công với thân hình gầy guộc thiếu sức sống!" - Hà Anh kể lại cuộc nói chuyện với một người bạn.

Qua đó, siêu mẫu Hà Anh cũng nhắn nhủ đàn em Cao Ngân rằng, nếu như thể trạng của cô vốn dĩ gầy sẵn thì cần phải chăm sóc, ăn uống bồi bổ sức khỏe. Còn nếu cô bị bệnh thì cần phải chữa trị kịp thời chứ không nên quá ép mình trong cơ thể xương xẩu, chỉ vì chạy theo chuẩn “gầy mới đẹp” trong giới người mẫu.

“Tóm lại, trong quan điểm của tôi, là phụ nữ, chúng ta vẫn có thể đẹp trong chính hình hài của chúng ta dù gầy, béo, hay hoàn mỹ....miễn nó là thể trạng tự nhiên của chúng ta do chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tự nhiên và luyện tập” - siêu mẫu Hà Anh bày tỏ quan điểm.

Nguyên văn bài chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh liên quan đến thân hình gầy gò gây tranh cãi của Cao Ngân trên sân khấu chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017 - Ảnh: FBNV

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ha-anh-len-tieng-khi-cao-ngan-bi-che-gay-nhu-bo-xuong-kho-dung-vi-‘gay-moi-duoc-noi-tieng’-ma-lao-luc-suc-khoe-cua-minh-110958.html