Hà Anh Tuấn sẽ trở lại "rộn ràng" vào tháng 9

(2Sao) - "Cái cớ" của một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ và mới, của những người hâm mộ "cơn gió lạ" Hà Anh Tuấn đã khiến không gian âm nhạc của một sân khấu nhỏ tại Hà Nội trở nên ấm cúng và thân tình.

Tối qua, như đã thông tin trên 2Sao, Hà Anh Tuấn đã "mang" Acous84 tới với khán giả Hà Nội sau khi có một chương trình riêng giới thiệu hơn một tháng trước tại TP Hồ Chí Minh. Những ánh mắt, đôi tay, tiếng hò hét cổ vũ đêm qua của khán giả Hà Nội dành cho Hà Anh Tuấn cùng những nghệ sĩ tham gia chương trình thật sự đã để lại một kỉ niệm đẹp giữa "chủ" và "khách". Trước giờ diễn, khá đông các bạn trẻ hâm mộ Hà Anh Tuấn đã có mặt tại điểm diễn trong đêm duy nhất giới thiệu Acous84 tại Hà Nội. Sân khấu ngoài trời cũng khiến BTC chương trình phải lo lắng vì một cơn mưa đã ập tới chiều qua trước khi chương trình khai diễn vài giờ. Một nhóm các bạn trẻ yêu mến Hà Anh Tuấn đã chuẩn bị trước những áo phông in hình bìa CD mới của Hà Anh Tuấn để bán tặng cho các khán giả tham gia chương trình ,quyên tiền sử dụng cho những hoạt động từ thiện. Acous84 như Hà Anh Tuấn chia sẻ không đơn thuần là một CD anh trở lại với Acoustic - thể loại âm nhạc đưa anh đến với khán giả 4 năm trước trong Sao Mai Điểm Hẹn 2006 (Dấu phố em qua - Nguyễn Bình), mà Acous84 còn là một hoạt động trong dự án âm nhạc dài hơn mang tên " Âm nhạc vì cộng đồng" mà Hà Anh Tuấn cùng ê kíp của mình thực hiện với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cơ quan truyền thông nhằm tác động tích cực hơn trong nhận thức của các bạn trẻ hiện nay về hoạt động xã hội, từ thiện, môi trường, ý thức hơn về vai trò của thế hệ trẻ với sự phát triển nói chung của cả xã hội. Acous84 cũng là cái "cớ" để Hà Anh Tuấn gặp lại những người bạn. Đó là người bạn thân Lưu Hương Giang, gương mặt từng tham gia Sao Mai Điểm Hẹn phiên bản đầu tiên (năm 2004) và góp mặt trong dự án môi trường 3R-Hà Nội, nhóm I-Tễu với những chàng trai trẻ tài năng và rất "hồn nhiên" của Hà Nội mà Hà Anh Tuấn đã tình cờ "bắt" được. Hà Nội cũng là nơi Hà Anh Tuấn "mang" ban nhạc Microwave từ TP Hồ Chí Minh ra để cùng "Tìm lại" cảm giác của 4 năm trước khi Hà Anh Tuấn trình diễn ca khúc này trong đêm thi Rock ở Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Và cái "cớ" quan trọng hơn, chính là Hà Anh Tuấn muốn được gặp gỡ với những khán giả thân yêu của mình. "Nếu chương trình không bán vé, khán giả sẽ tới đông gấp 20 lần đêm nay" - Hà Anh Tuấn cười tươi nói lời cảm ơn những người bạn "thực sự" đã đến ủng hộ mình trong một đêm nhạc mà ý nghĩa của việc bán vé chính là BTC muốn dành toàn bộ doanh thu dành cho những hoạt động có ý nghĩa cho xã hội. Lưu Hương Giang là vị khách mời đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Phong cách rực lửa của cô đã mở đầu cho bữa tiệc âm nhạc tối thứ 5 trở nên sôi động với những màn trình diễn khá sinh động và bắt mắt cùng nhóm nhảy. Các bạn trẻ đã có cơ hội nghe Poker Face của Lady Gaga "Việt Nam" và hò reo thích thú khi những tiếu tấu âm nhạc của ca khúc hit làm mưa làm gió trên mạng thời gian qua nổi lên. Sau màn trình diễn của "chủ nhà" Hà Nội, nhân vật chính của đêm nhạc - Hà Anh Tuấn xuất hiện khá giản dị quần và áo ton-sur-ton đen. Không mặc chiếc áo un hình bìa CD Acous84 nhưng khán giả đều "phát hiện" ra hình ảnh chú bé Minh Dzô với đôi mắt sáng được in hình rõ nét mặt sau chiếc quần của Hà Anh Tuấn. Tiết lộ về chú bé "bí mật " trên hình bìa của CD, Hà Anh Tuấn cho biết đó là con người bạn thân của Hà Anh Tuấn. Chú bé chính là nhân tố xúc tác mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng khi thực hiện CD Acous84. Mặc dù hứa với khán giả sẽ bế chú bé lên sân khấu giới thiệu, nhưng vì có việc bận, gia đình của chú bé "bí mật" đã về trước. Minh Dzô mặc áo in hình mình cổ vũ cho Hà Anh Tuấn Những ca khúc được yêu thích trong CD Saigon Radio như Radio, Gánh hàng rau, Bóng mưa đủ làm cho những con tim yêu mến chàng trai trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh từ rung linh, lắc lư cùng nhau cuồng nhiệt nhún nhảy và hát theo với các bản phối mới. Khi thể hiện xong Bóng mưa, Hà Anh Tuấn đã đùa vui khán giả của chương trình : " Chiều nay mưa mà giờ lại hát Bóng mưa nên đây là một quyết định liều". Những ca khúc trong CD Acous84 dù mới phát hành cũng đã được các fans ruột học thuộc và hát theo Hà Anh Tuấn. Sáng chủ nhật của "hotboy" Trương Nam Phong - một thành viên của I-Tễu là ca khúc đầu tiên được trình diễn trong loạt bài giới thiệu Acous84.Thế thôi của Dương Trường Giang dường như đã thành hit lớn trong album vì ngoài nỗ lực quảng bá ca khúc này trên các chương trình truyền hình thì các fans của anh cũng tỏ ra rất phấn khích khi cùng hát theo với gương mặt rất rạng rỡ. Một phần biểu diễn khá đặc biệt của Hà Anh Tuấn là màn song ca cùng Vocalist của Microwave - Tuấn Khanh trong Chới với tôi ru tôi ( Hồ Hoài Anh) và Apology trước khi ban nhạc Rock hàng đầu Việt Nam đốt cháy sân khấu với loạt ca khúc đinh của mình. Mặc dù lực lượng bảo vệ ở sân khấu chính của chương trình khá mỏng, các khán giả trong chương trình tỏ ra rất lịch sự và có văn hóa khi thể hiện tinh thần cổ vũ rất văn minh, không chen lấn và có những hành vi quá khích như trong một số show diễn Rock từng diễn ra thời gian qua. Đừng hút thuốc (Trương Nam Phong) - ca khúc trong chiến dịch Click Không thuốc lá mà Hà Anh Tuấn là đại sứ cũng được giới thiệu trong chương trình. Phần trình diễn của vị khách đến từ TP Hồ Chí Minh cũng là lời chào kết tốt đẹp chương trình Acous84 tại Hà Nội. Hà Anh Tuấn trở lại sân khấu, cùng Tuấn Khanh và khán giả hòa giọng trong Tìm lại - ca khúc cuối cùng của chương trình ghi dấu ấn kết thúc tốt đẹp cho sự kiện quảng bá album Acous84 của Hà Anh Tuấn. MC của chương trình và cũng là người bạn rất thân của Hà Anh Tuấn - Thùy Minh đã tiết lộ dự án Âm nhạc vì cộng đồng của Hà Anh Tuấn sẽ trở lại vào tháng 9 với nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa để khẳng định lời cam kết của Hà Anh Tuấn gắn hoạt động nghệ thuật của mình với những mục tiêu tốt đẹp, và định hướng cho các bạn trẻ biết sống vì đam mê và cống hiến. Ryan Trần (Ảnh: TC - Baodatviet)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010n20100528113347109/ha-anh-tuan-se-tro-lai-ron-rang-vao-thang-9.vnn