Hạ Fiorentina, Napoli đăng quang Cúp Quốc gia Ý

(TNO) Cú đúp của tuyển thủ Ý Lorenzo Insigne và bàn thắng do Dries Mertens ghi đã giúp Napoli đánh bại Fiorentina 3-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Ý diễn ra rạng sáng nay (4.5, giờ VN).

>> Higuain chấn thương, Inter và Napoli hòa không bàn thắng
>> Thua Parma, Napoli vỡ mộng nhì bảng Serie A
>> Thua Napoli, giấc mơ 100 điểm của Juve lung lay dữ dội

Không chỉ đánh nhau, các CĐV còn ném pháo sáng xuống sân - Ảnh: AFP

Trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra trong bối cảnh bạo loạn giữa các CĐV hai đội trước trận đấu. Đã có 3 CĐV bị bắn, 1 người trong tình trạng nguy kịch khi các nhóm quá khích của hai bên lao vào đánh nhau trước khi trận đấu diễn ra tại sân Olimpico tại Rome.

Tình hình hỗn loạn đến mức ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá Ý đã nghĩ đến việc hoãn trận đấu. Sau khi vào sân, mọi chuyện cũng không được cải thiện là mấy. Khi ban tổ chức và tiền vệ Marek Hamsik bên phía Napoli định đến nói chuyện với các CĐV đang quậy phá thì họ nhận được những quả pháo sáng ném xuống từ trên khán đài. Dù vậy, cuối cùng trật tự cũng được vãn hồi để trận chung kết bắt đầu.

Insigne (phải) góp 2 bàn trong chiến thắng của Napoli - Ảnh: AFP

Dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi không khí nhuốm màu bạo lực trước đó, Hamsik và các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc. Phút thứ 11, tiền vệ người Slovakia có pha đột phá rồi chuyền bóng thuận lợi giúp Insigne mở tỷ số cho Napoli.

Chỉ 7 phút sau, cầu thủ của tuyển Ý một lần nữa lập công. Lần này, Gonzalo Higuain là người tạo điều kiện để Insigne tung ra cú sút đưa bóng trúng Nenad Tomovic bên phía Fiorentina làm bó tay thủ môn Noberto Neto.

Bị thủng lưới 2 bàn, Fiorentina không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. Phản ứng mạnh mẽ của “Viola” đã mang lại hiệu quả. Phút 28, Josip Ilicic có đường chuyền thuận lợi để Juan Vargas băng vào tung cú dứt điểm cực mạnh khiến thủ môn Pepe Reina chỉ còn biết đứng nhìn.

Nỗ lực của Fiorentina (áo tím) chỉ giúp cho họ có được 1 bàn thắng - Ảnh: Reuters

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội thay phiên nhau bắn phá khung thành đối phương. Fiorentina đã có 1 lần đưa bóng vào lưới Napoli nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Đó là tình huống ở phút 44 khi Alberto Aquilani đón quả đá phạt từ Ilicic để sút vô-lê đưa bóng vào lưới nhưng dường như anh đã đứng dưới hàng thủ Fiorentina trước khi sút bóng.

Đến phút 79, Napoli chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Gohan Inler nhận thẻ vàng thứ 2. Với lợi thế hơn người, đội bóng áo tím vẫn không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Ngược lại, họ còn để thủng lưới thêm vào cuối trận sau khi Mertens kết thúc hoàn hảo pha kiến tạo của Jose Callejon.

Napoli có được 1 danh hiệu sau khi đầu tư lớn hồi đầu mùa giải - Ảnh: AFP

Chiến thắng ở Cúp Quốc gia có thể xem là món quà an ủi dành cho ban lãnh đạo Napoli. Bởi hồi đầu mùa giải, họ đã tung tiền tăng cường lực lượng cũng như mời HLV Rafael Benitez về dẫn dắt. Dù vậy, Napoli đã thi đấu không thành công ở cả Serie A lẫn đấu trường châu Âu.

Guingamp lên ngôi ở Cúp Quốc gia Pháp

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp diễn ra rạng sáng nay, Guingamp đã giành chiến thắng 2-0 trước Rennes để lần thứ 2 giành chức vô địch.

Dù đang trong cuộc chiến tránh xuống hạng nhưng Guingamp đã chơi một trận xuất thần và có được 2 bàn thắng chia đều trong hai hiệp đấu nhờ công của Jonathan Fereira và Mustapaha Yatabare.

Có một điều trùng hợp là trong lần đầu tiên giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp cách đây 5 năm, đối thủ của Guingamp trong trận chung kết khi đó cũng là Rennes. Lúc đó, Guingamp giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Nhiệm vụ tiếp theo của Guingamp trong phần còn lại của mùa giải sẽ là giành quyền trụ lại Ligue 1. Hiện họ đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 38 điểm, hơn 4 điểm so với nhóm rớt hạng.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140504/ha-fiorentina-napoli-dang-quang-cup-quoc-gia-y.aspx