Hà Giang: Khai thác cát sỏi không phép náo loạn khu vực cầu Sảo huyện Bắc Quang

Tầu hút cát hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm, cách cầu Sảo chừng vài chục mét, từng đoàn xe ben tải "cõng" những núi cát khổng lồ cuốn bụi mù mịt.

Theo phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lô, đoạn chảy qua 2 xã Quang Minh và Kim Ngọc (huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang) chiều ngày 8/1/2017, phóng viên Phapluatplus.vn đã có mặt tại địa điểm này để ghi nhận sự việc.

Bãi tập kết cát sỏi không phép, đoạn đầu cầu Sảo (xã Quang Minh huyện Bắc Quang - Hà Giang) xuất hiện nhiều xe cơi nới thùng thành, được máy xúc đắp cát cao có ngọn.

Đứng trên cầu Sảo quan sát, PV nhận thấy hàng chục con tầu đang thi nhau hút và bơm cát lên bờ, phía đầu cầu thuộc xã Kim Ngọc, cả một dải đất đỏ mới tinh được san gạt thẳng xuống sông, để tạo thành những bến bãi khổng lồ có sức chứa hàng ngàn mét khối cát sỏi.

Không chỉ vậy, tiếng máy nổ ầm ĩ cùng tiếng máy xúc và xe cộ nơi đây đã tạo nên một đại công trường khai thác rất rầm rộ.

Những "vòi rồng" khủng thọc sâu xuống như rút ruột sông Lô, chẳng ai biết mỗi ngày có bao nhiêu khối cát bị khai thác đem bán. Và nguồn lợi phi pháp này đã khiến Nhà nước thất thu bao nhiêu tiền thuế? Cơ quan chức năng liệu có biết việc làm này?

Bờ sông Lô thuộc xã Kim Ngọc (huyện Bắc Quang) đất đỏ xả thẳng xuống lòng sông để tạo thành bến bãi.

Trao đổi với phóng viên, một chủ bãi cát thuộc xã Quang Minh tên là Thức khẳng định địa điểm tập kết cũng như khai thác của anh ta không hề có giấy tờ thủ tục gì cả.

Quá ngang nhiên và thách thức, chỉ trong vòng 30 phút có mặt ở bãi cát này phóng viên đã chứng kiến hàng chục xe tải lớn nhỏ ra vào tấp nập, được máy xúc đắp cát cao có ngọn lên thùng xe rồi ì ạch bò qua cầu Sảo đi tiêu thụ.

Đoàn xe cơi nới thùng thành chở cát cao có ngọn, sau khi rời bãi (thuộc xã Quang Minh) đã cuốn bụi mịt mù và ì ạch bò qua cầu Sảo.

Khi PV đặt câu hỏi về các đối tượng đang khai thác vận chuyển tài nguyên trên địa bàn, ông Lê Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết: Bên bờ thuộc xã Quang Minh có bãi tập kết cát sỏi của ông Thức, trước đây là có thủ tục, bây giờ thì không bởi ông ấy đang xin cấp phép lại nhưng chưa được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. Đó là bên này, còn bờ bên kia là của xã Kim Ngọc nên tôi không nắm được.

Ngay sau đó Phóng viên Phapluatplus.vn đã nỗ lực liên lạc với Giám đốc sở TN&MT tỉnh Hà Giang; ông Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang và ông Chủ tịch UBND xã Kim Ngọc, để xác minh thông tin, nhưng cả 3 vị lãnh đạo này đều không nhấc máy.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi có hay không tình trạng làm ngơ cho cát tặc lộng hành, trên địa bàn 2 xã Quang Minh và Kim Ngọc (huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang). Tại sao cơ quan chức năng không vào cuộc để chấm dứt tình trạng trên.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-giang-khai-thac-cat-soi-khong-phep-nao-loan-khu-vuc-cau-sao-huyen-bac-quang-d33596.html