Hà Giang: QL 279 tan nát, Chủ tịch huyện Quang Bình 'đau đầu' vì dân kêu!

Có chiều dài chỉ 36,5km, nhưng nhiều năm nay người dân sống dọc QL279 phải khổ sở vì đường nát bét, thi công ì ạch.

Quốc lộ 279 đi qua địa phận huyện Bắc Quang, Quang Bình (tỉnh Hà Giang) là tuyến đường huyết mạch liên tỉnh đã được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư cải tạo, nâng cấp tại Quyết định đầu tư số 1594/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2010.

Được biết, tuyến đường này được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, lúc đó Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay đoạn đường này vẫn đang thi công dở dang, mặt đường biến dạng nghiêm trọng.

Đoạn đường thi công 3 năm nhưng đến nay vẫn dở dang, người dân sống dọc QL 279 đi lại cực kỳ khó khăn.

Đoạn đường thi công 3 năm nhưng đến nay vẫn dở dang, người dân sống dọc QL 279 đi lại cực kỳ khó khăn.

Theo người dân sống dọc tuyến QL279, trước đây tuyến đường này được xây dựng khá tốt, phục vụ việc đi lại của người dân hai huyện của tỉnh Hà Giang và là cầu nối giao thương với tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, thời gian sau nhiều xe tải, đầu kéo nối đuôi nhau tránh trạm cân đã băm nát tuyến đường này.

“Tôi cũng không hiểu hồi đó nhiều xe tải đi qua đến thế, mặc dù sang đầu địa phận Hà Giang cũng có trạm cân nhưng điều kỳ lạ là lúc đó những chiếc xe quá khổ, quá tải kia vẫn lách được.

Nếu như ngày trước từ Bắc Quang vào Quang Bình chỉ 30 phút, thì giờ phải 2h mới đến nơi, nhất là đi ban đêm cực kỳ nguy hiểm, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm rồi”, anh Phú, một người dân tại huyện Bắc Quang than thở.

Theo ghi nhận của PV Phapluatplus.vn, hầu hết đoạn đường dài 36,5km đều bị hư hỏng nặng, nhiều nơi bị xe tải băm nát chỉ còn trơ đất với đá. Vào mùa mưa đường lầy lội, mùa nắng thì bụi mù, người đi đường không ai không phải đeo khẩu trang, trùm kín người.

Một số người dân sống ven đường ở huyện Quang Bình cho hay, vì tuyến đường hư hỏng quá nặng nên năm 2015 sở Giao thông Vận tải có đầu tư, thi công lại tuyến đường này nhưng không hiểu sao lại dở dang. Nhiều đoạn đường cuốc dở nay trở thành vũng bùn lầy lội, ổ trâu, ổ voi mọc nhan nhản.

Ổ trâu, ổ voi xuất hiện nhan nhản vô cùng nguy hiểm cho người đi đường.

Theo tìm hiểu của PV được biết, dự án xây dựng lại QL279 bắt đầu được khởi công từ tháng 10/2014 với 4/7 gói thầu xây lắp.

Đến nay, dự án chỉ mới hoàn thành được 1 gói đó là cầu Sông Bạc. Số gói còn lại đều đang dở dang, khiến người dân địa phương mòn mỏi chờ mà không có kết quả.

Ban quản lý tuyến đường 279 cho hay, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2017, tuy nhiên do nguồn kinh phí hàng năm bố trí cho dự án chưa đáp ứng nên chưa thể hoàn thiện tuyến đường.

Cụ thể tổng mức đầu tư của dự án là 727,5 tỷ đồng, đến nay kinh phí cấp cho dự án chỉ mới là 156,1 tỷ đồng, tương đương với 21% tổng mức đầu tư. Trong khi đó, phải chi đến 65 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho hay: “Chính quyền địa phương đã nghe dân kêu chán rồi, chúng tôi cũng đã truyền đạt phản ánh của người dân lên tỉnh nhưng đành bó tay vì không có vốn đầu tư xây dựng.

Việc đường QL279 xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng đến kinh tế địa phương rất nhiều”.

Ông Dũng cũng cho rằng, việc nâng cấp tuyến đường này hiện nay là vô cùng cần thiết, bởi nó đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong vùng.

Ngoài ra, tuyến đường này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới phía Bắc.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-giang-ql-279-tan-nat-chu-tich-huyen-quang-binh-dau-dau-vi-dan-keu-d44809.html