Hà Giang- vẻ đẹp nơi địa đầu Tổ quốc

QĐND Online - Nhắc đến Hà Giang, không chỉ gợi nhớ cho mọi người về mảnh đất xa xôi với những núi đá mà ở đó còn có Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng của Tổ quốc nơi cực Bắc, những con đường ngoằn ngoèo bám dọc theo triền núi chênh vênh. Đến Hà Giang, du khách sẽ đi qua những địa điểm đẹp mê hồn như: Núi đôi Quản Bạ, cổng trời, dòng sông Nho Quế dưới chân đỉnh đèo Mã Pí Lèng, cao nguyên đá, phố cổ Đồng Văn…

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về Hà Giang.

CƯỜNG HÀ THẮNG (thực hiện)

Những con đường uốn lượn quanh co.

Núi đôi Quản Bạ.

Cao nguyên đá Đồng Văn.

Phố cổ Đồng Văn.

Toàn cảnh thị trấn Mèo Vạc.

Cột cờ Lũng Cú có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển.

Cột cờ Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Quang cảnh nhìn từ Cột cờ Lũng Cú.

Dòng sông Nho Quế nhìn từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng.

Đỉnh Mã Pí Lèng thấp thoáng trong sương sớm.

Bà con vùng cao đi chợ phiên.

Những phiên chợ vùng cao là một nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây.

QĐND Online - Nhắc đến Hà Giang, không chỉ gợi nhớ cho mọi người về mảnh đất xa xôi với những núi đá mà ở đó còn có Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng của Tổ quốc nơi cực Bắc, những con đường ngoằn ngoèo bám dọc theo triền núi chênh vênh. Đến Hà Giang, du khách sẽ đi qua những địa điểm đẹp mê hồn như: Núi đôi Quản Bạ, cổng trời, dòng sông Nho Quế dưới chân đỉnh đèo Mã Pí Lèng, cao nguyên đá, phố cổ Đồng Văn…

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về Hà Giang.

CƯỜNG HÀ THẮNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ha-giang-ve-dep-noi-dia-dau-to-quoc-511747