Hà Giang: Xe tải lao xuống vực sâu, 4 người chết thảm

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra đêm qua (12.4), tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo thông tin ban đầu, 4 người trên 1 chiếc xe tải đã tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe lao xuống vực sâu 100m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Đức/Pl+

Chiều 13.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công An Huyện Mèo Vạc xác nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên, đồng thời cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh này vẫn đang nỗ lực hết sức để sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn được anh Chá Mí Súng (trú tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) phát hiện lúc 6h sáng nay (13.4) trong quá trình đi làm nương. Chiếc xe mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ, do anh anh Trần Quang Dũng (SN 1979, trú tại TP.Tuyên Quang) điều khiển.

Ngoài anh Dũng, 3 nạn nhân khác của vụ tai nạn đau lòng là: Vũ Văn Tiến (SN 1993, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Vũ Trung Kiên (SN 1993, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Hoàng Văn Tĩnh (SN 1983, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là công nhân của Công ty TNHH Trường Sơn và đang làm việc tại lán công trường. Trước đó, khoảng 17h tối 12.4, cả 4 đều ăn cơm tại công trường, sau đó mới di chuyển từ mốc 456 ra trung tâm xã Thượng Phùng, trên đường đi về thì xảy ra tai nạn, vị trí xảy ra tai nạn cách mặt đường khoảng 100m.

Trước vụ tai nạn thảm khốc trên, chính quyền huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ cho thân nhân 4 nạn nhân mỗi hộ 3 triệu đồng.

Trương Hạnh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-giang-xe-tai-lao-xuong-vuc-sau-4-nguoi-chet-tham-655676.bld