Hạ gục LS.Thanh Hóa, thầy trò Lê Thụy Hải vượt khó

Thi đấu hoàn toàn áp đảo và tạo ra vô số cơ hội, V.Ninh Bình đánh bại LS.Thanh Hóa 4-2 ấn tượng chiều nay.

Đội chủ nhà V.Ninh Bình bước vào trận đấu được xem là “chung kết” đối với HLV Lê Thụy Hải với nhiệm vụ là giành chiến thắng. Trong khi đó, LS.Thanh Hóa vẫn tiếp tục thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Phước Tứ, Bảo Khanh (chấn thương), Lima (treo giò). Ưu thế sân nhà sớm giúp các cầu thủ chủ nhà có được thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu trận đấu. Các pha phối hợp của V.Ninh Bình được triển khai với tốc độ khá nhanh. Dù chủ động chơi với đội hình thấp và chọn đấu pháp phòng thủ phản công nhưng khung thành của thủ môn Mạnh Dũng sớm phải chịu những cơn sóng gió của đội chủ nhà. Phút thứ 10, từ pha đá phạt bên góc phải, Văn Thành có pha đánh đầu ngược rất điệu nghệ nhưng Mạnh Dũng đã ôm gọn bóng. Dù vậy, các cổ động viên chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 12, Farias đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt bóng để Việt Thắng đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho V.Ninh Bình. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, pha thoát xuống đón đường chuyền rồi tung cú sút chéo góc cực kỳ đẹp mắt của Gilson Da Silva đã làm tung lưới thủ thành Hoàng Duy, san bằng tỷ số 1-1 cho LS.Thanh Hóa. Bàn thua càng làm các cầu thủ đội chủ nhà thêm quyết tâm. Một loạt tình huống hãm thành nguy hiểm được tạo ra với liên tục những pha dứt điểm của hàng công V. Ninh Bình. Phút 24, trong một pha bóng lộn xộn, trung vệ Mota tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Anh Tuấn bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho V. Ninh Bình. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi LS.Thanh Hóa đẩy cao tốc độ tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, họ không dám dâng cao đội hình lên tấn công. Do đó, cặp tiền đạo của đội khách tỏ ra quá đơn độc trong vòng vây của các cầu thủ V. Ninh Bình. Phút 28, Đình Tùng đi bóng kỹ thuật vào trước khu vực 16m50, một hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi nhưng trong tài cho hưởng phép lợi thế. Tuy nhiên, pha dứt điểm nhanh về góc xa của Da Silva đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc. Khi những nỗ lực của LS.Thanh Hóa chưa đem lại kết quả thì họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Phút 35, Dourado có pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút căng, hàng thủ LS.Thanh Hóa kịp lăn xả chặn được cú sút này. Thế nhưng khi Tấn Điền băng vào sút bồi như trái phá thì lưới của đội khách đã phải rung lên. 3-1 nghiêng về V.Ninh Bình là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, V.Ninh Bình chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhưng nhờ sự vượt trội ở tuyến giữa, họ vẫn là đội cầm chịch trận đấu. Trong khi đó, tinh thần thi đấu của đội khách đã giảm sút rõ rệt. Các cầu thủ áo xanh không dám dâng quá cao đội hình lên tấn công cho dù đang bị dẫn. Phút 49, Khánh Lâm có pha tạt bóng rất đẹp từ cánh phải vào khu vực cấm địa cho Tostao, tiền đạo gốc Zimbabwe này đỡ ngực gọn gàng rồi tung cú volley đẹp mắt nhưng Hoàng Duy xuất sắc bay người cứu thua. Phút 55, tận dụng một phút lơ là của hàng thủ LS.Thanh Hóa, Junior thoát xuống, hạ gục Mạnh Dũng bằng cú sút chéo góc chính xác, nâng tỷ số lên 4-1 cho V. Ninh Bình, đồng thời gần như chấm dứt hy vọng có điểm của đội khách. Những nỗ lực của LS.Thanh Hóa cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng an ủi ở phút 85. Cầu thủ mới vào sân thay người Văn Thắng thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật để Khánh Lâm băng lên, lừa qua cả thủ môn Hoàng Duy, rồi sút bóng vào khung thành bỏ trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho LS.Thanh Hóa. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận trận đấu là pha phạm lỗi của thủ thành Hoàng Duy với Văn Thắng ở phút 90+2 trong vòng cấm nhưng trọng tài Võ Minh Trí không thổi phạt. Thắng trận thuyết phục 4-2, V.Ninh Bình đã tạm thời vượt qua khó khăn và chiếc ghế của HLV Lê Thụy Hải cùng vì thế được giữ lại. Đội hình thi đấu: V.Ninh Bình: Hoàng Duy, Hoàng Vissai, Tấn Điền, Như Thành, Việt Thắng (Sỹ Mạnh 65’), Văn Thành, Mota Farias (Rafael 77’), Xuân Luân, Gustavo, Marcelo (Junior 13’), Chí Thắng. LS.Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Văn Hiển, Đình Tùng, Hữu Thắng (Duy Linh 75’), Khánh Lâm, Tostao, Anh Tuấn, Công Huy, Kankam, Quang Vinh (Văn Thắng 71’), Da Silva. Bàn thắng: Việt Thắng 12'; Mota 24'; Tấn Điền 35'; Junior 55' - Da Silva 18'; Khánh Lâm 85' Gia Khánh

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Ha-guc-LSThanh-Hoa-thay-tro-Le-Thuy-Hai-vuot-kho/20104/89025.datviet