Hà Hồ khen cô gái từng được đào tạo ở Hàn Quốc là nhân tố Vpop cần

Trong live show 2 chương trình Be a Star, giám khảo Hồ Ngọc Hà khen ngợi thí sinh Liz (Kim Cương) là cô gái khiến cả showbiz đang mong chờ.

Tối 30/4, top 10 chương trình Be a Star bước vào đêm live show 2 với chủ đề Xin chào Việt Nam.

Ấn tượng trong đêm thi là phần thi của Liz (Kim Cương) với ca khúc Chuyện tình thảo nguyên. Với giọng hát khỏe, khả năng vũ đạo và khả năng biểu diễn tốt, trưởng nhóm Lime (từng có hai năm được đào tạo ở Hàn Quốc) là thí sinh có số điểm cao nhất và nhận nhiều lời khen ngợi có cánh từ ban giám khảo.

Hồ Ngọc Hà khẳng định: 'Từ đầu chương trình, tôi thấy Liz là nhân tố mà showbiz đang chờ đợi, giọng hát tốt, sáng sân khấu và nhảy đẹp'. Nữ giám khảo còn khuyên giọng ca 9X phải tin vào chính mình để tỏa sáng.

Từ Trấn Minh chọn ca khúc quan họ Bắc Ninh Hoa thơm bướm lượm nhưng được phối lại theo phong cách hiện đại, sôi động. Dù chưa có sự bứt phá về giọng hát, vũ đạo dễ thương và cá tính hiền lành chính là điểm giúp anh chàng gây thiện cảm.

Dương Khắc Linh bình chọn vì tiết mục rất dễ thương.

Shin Hồng Vịnh vẫn giữ phong độ cao khi chọn ca khúc Quê tôi.

Để phù hợp với bài hát, giọng ca đình đám trên mạng chọn cách biểu diễn tươi tắn kết hợp với phần vũ đạo đáng yêu. Chính nhờ sự tiến bộ rõ rệt này, bộ ba giám khảo đồng loạt bình chọn Shin.

Hồ Ngọc Hà khen Shin hát không phô bất cứ nốt nào và là người biết cách trình diễn.

Không có sự trợ diễn của các vũ công, Ngọc Phát vẫn cuốn hút mọi ánh nhìn của khán giả và giám khảo khi trình diễn ca khúc Tạm biệt chim én. Ca khúc kinh điển

có sự pha trộn giữa chất rock và country hoàn toàn mới mẻ

Anh hát tự tin và làm chủ được sân khấu.

Phương Duy chọn một ca khúc “hit” của Phan Mạnh Quỳnh là Nước ngoài để biểu lộ sự khắc khoải, da diết của người con xa quê, mưu sinh nơi đất khách quê người. Dù chưa có sự bứt phá về cá tính âm nhạc, thí sinh vẫn thành công vì đẩy cảm xúc lên cao trào và truyền tải tình cảm đến khán giả.

Kim Trang thể hiện giọng hát giàu cảm xúc, mang đầy tự sự về một Việt Nam xinh tươi qua ca khúc Việt Nam trong tôi là. Hồ Quỳnh Hương cho biết đêm nay, cô không còn nghĩ chuyện phải soi vào chuyên môn nữa bởi cảm xúc của thí sinh đã lấn át tất cả.

Thêm chú thích ảnh thứ 8

Bèo dạt mây trôi được phối mới theo phong cách rock alternative sở trường của Thế Khoa. Chọn bài phù hợp với chất giọng mình, anh hát tự tin, xử lý sắc bén những đoạn cao trào. Dù vậy Dương Khắc Linh vẫn không bình chọn vì cho rằng anh biết khả năng của Khoa có thể làm được tốt hơn.

Đi để trở về của Tiên Cookie được Kiều Oanh chọn để thể hiện. Với việc thoát ra khỏi hình tượng pop ballad quen thuộc cũng như làm mới bài hit của Soobin Hoàng Sơn, cô gái trẻ cũng có số điểm rất cao.

Bằng ca khúc Quê hương Việt Nam, Tia Hải Châu xuất hiện với gam màu vui tươi khác hoàn toàn trước đây.

Giọng ca Gửi người yêu cũ góp ý thí sinh còn nhút nhát, chưa biết cách kết nối với khán giả.

Juun Đăng Dũng thể ca khúc gắn liền với tên tuổi của Thanh Lam là Em tôi. Tuy nhiên anh hát chưa tốt dù chuẩn bị khá công phu và kĩ lưỡng. Tiết mục còn có sự hỗ trợ của người mẫu Chúng Huyền Thanh, học trò Hà Hồ trong chương trình The Face mùa đầu. Hồ Quỳnh Hương chưa hài lòng với Đăng Dũng.

Với số lượt bình chọn thấp nhất lần lượt là Tia Hải Châu và Juun Đăng Dũng, hai thí sinh phải rời cuộc chơi tuần này

Xem thêm: Hồ Ngọc Hà, vì đâu từ nữ hoàng thành kẻ ngã ngựa trước dư luận?

Theo Phương Giang/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/ha-ho-khen-co-gai-tung-duoc-dao-tao-o-han-quoc-la-nhan-to-vpop-can.html