Hạ Long hướng tới thành phố của hoa và lễ hội

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy (gọi tắt là Chị thỉ 20) về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trên tinh thần kiến thiết đi đôi với quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan môi trường để đô thị phát triển bền vững, thành phố của hoa và lễ hội.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nêu, Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy không có điểm dừng; kiến thiết xây dựng đồng hành với quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan môi trường để đô thị phát triển bền vững, xây dựng thành phố Hạ Long của hoa và lễ hội.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nêu, Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy không có điểm dừng; kiến thiết xây dựng đồng hành với quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan môi trường để đô thị phát triển bền vững, xây dựng thành phố Hạ Long của hoa và lễ hội.

Thành phố Hạ Long đô thị loại I, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Sau khi huyện Hoành Bồ sáp nhập về thành phố Hạ Long đã nâng diện tích đất đai tự nhiên lên trên 1.119km2 và trên 400km2 mặt nước biển. Đơn vị hành chính cấp dưới gồm 21 phường, 12 xã với 243 thôn bản, khu phố, dân số trên 332.000 người. Hạ Long thành phố thuộc tỉnh quy mô lớn nhất cả nước; đô thị lớn, nhiều thị tứ, nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất thì phát sinh những bất cập về quản lý đất đai - xây dựng, Thành ủy Hạ Long đã kịp thời ra Chỉ thị chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Chỉ thị 20 đã chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường.

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 17/5/2023 thực hiện Chỉ thị 20 nói trên, và tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình về không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường nơi công cộng. Thành lập các tổ tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở từng khu dân cư; duy trì phong trào “Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh” vào sáng Chủ nhật hàng tuần.

Tổ chức các đợt ra quân xuống đường làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống, rãnh khu vực tiếp giáp các dự án, khu đô thị, các bãi đất trống, các vị trí chưa có dân ở; sơn phủ xanh các tủ điện; vận động nhân dân thu dọn, di dời cây cảnh, thùng xốp trồng rau, vật dụng chứa rác trên vỉa hè tại các khu dân cư, lắp đặt thùng rác; làm sạch môi trường các bãi biển, thu gom rác thải trên vịnh Hạ Long; duy trì trật tự giao thông trên các tuyến đường, tại các điểm trường học, các khu vực “điểm nóng” về trật tự an toàn giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Thị Mai Anh trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích một năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Thị Mai Anh trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích một năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy.

Thực hiện giám sát các đơn vị dịch vụ công ích trong thu gom, vận chuyển rác thải, xây dựng các mô hình tự quản về môi trường; tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị; xử lý, xóa bỏ các “điểm nóng” về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên đất liền, trên biển, thu gom rác và xử lý các phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định ven bờ vịnh Hạ Long.

Thành phố thành lập tổ công tác rà soát tổng thể hệ thống cây xanh đô thị và đề xuất phương án cải tạo, trồng thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch, thổ nhưỡng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổ chức triển khai phát quang, cắt tạo hình cây bóng mát đảm bảo mỹ quan đô thị trên các trục đường chính như: Tuyến đường Lê Thánh Tông, đường 25/4, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Hạ Long, đường Hậu Cần… với khối lượng cắt tỉa khoảng 2.000 cây bóng mát. Thực hiện cắt tỉa, hạ thấp tán 1.358 cây xanh trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, khu đô thị, khu dân cư.

Điểm cầu ở Trung tâm hội nghị thành phố với 250 các bộ chủ chốt của thành phố, các cơ quan đoàn thể, ban ngành, các doanh nghiệp tham dự.

Điểm cầu ở Trung tâm hội nghị thành phố với 250 các bộ chủ chốt của thành phố, các cơ quan đoàn thể, ban ngành, các doanh nghiệp tham dự.

Duy trì công tác cắt cỏ, phát quang thực bì, bụi cây, bụi lau le hai bên rìa vỉa hè trên các trục đường chính như: Tuyến đường 10 làn, 8 làn trên tuyến QL18A, đường bao biển Trần Thái Tông, đường 337, đường Lê Lợi, đường đôi Việt Hàn, đường Đặng Bá Hát… Cắt cỏ, phát quang thực bì, bụi cây, bụi cỏ bên trong và bên ngoài các vườn hoa do đơn vị quản lý, duy trì chăm sóc để đảm mỹ quan đô thị với tổng khối lượng khoảng 25.000m2.

Thành phố đã trồng 75 cây hoa lát tại Công viên hoa Hạ Long; trồng thay thế các cây bóng mát chết, sinh trưởng kém trên các tuyến đường chính, đã trồng thay thế 239 cây bóng mát gồm cây hoa ban, cây sao đen, cây sấu, cây xoài...; trồng 332 cây tạo hình gồm cây nga my, cây hồng lộc, cây tùng...; 90 cây cọ, dừa; trồng 4.200m2 thảm hoa tại các tiểu cảnh vườn hoa trung tâm của thành phố để tạo điểm nhấn cảnh quan và phục vụ định hướng xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố của hoa và lễ hội.

Thực hiện chỉ thị trên, thành phố đã rà soát 31 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do các chủ đầu tư thực hiện dự án từ lâu và đang triển khai nhưng chưa bàn giao hạng mục cây xanh cho thành phố. UBND thành phố đã đôn đốc và yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện trồng cây xanh theo đúng hồ sơ được thẩm định, phê duyệt để ban giao về thành phố. Thành phố thành phố rà soát 154 quỹ đất xen kẹp, trong đó đề xuất 35 quỹ đất để đầu tư xây dựng không gian công cộng, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe với tổng diện tích là 161.685m2.

Theo Chỉ thị 20, thành phố xử lý nghiêm các vi phạm về lắp, dựng mái che, mái vẩy, lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, để biển hiệu, dừng, đỗ phương tiện, tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định. Tổ chức lực lượng xử lý triệt để việc người dân trồng cây không đúng quy hoạch, để chậu hoa, cây cảnh, vật dụng, thùng chứa rác, chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ, người tàn tật.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tuần tra, lắp đặt hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên lòng đường và vỉa hè, tại các khu vực điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị. UBND thành phố chỉ đạo kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, phạt nguội, đình chỉ hoạt động kinh doanh các cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, tổ chức ăn uống, dừng đỗ phương tiện, gây mất vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 27 chợ truyền thống, 46 tuyến đường và 216 tuyến phố đã được gắn biển, đặt tên. Trong đó có 53 khu vực tập trung nhiều hoạt động buôn bán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe không đúng nơi quy, trong đó cần tập trung xử lý 57 điểm nóng vi phạm trật tự đô thị. Kết quả, đến ngày 15/8/2023, UBND các xã, phường đã tổ chức các lực lượng xử lý xóa bỏ 46/57 điểm nóng vi phạm trật tự đô thị; 8/57 điểm nóng đang được xử lý và theo dõi, đánh giá, còn 3/57 điểm nóng chưa được xử lý tại 3 khu vực, tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn.

Thành phố tổ chức đợt ra quân cao điểm về sắp xếp, di dời và xử lý các phương tiện thủy neo đậu không đúng quy định trên vịnh Hạ Long. Vận động các chủ phương tiện tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản, phương tiện cung ứng hậu cần trên sông nước không neo trái phép ven bờ vịnh Hạ Long dọc tuyến luồng Bài Thơ - Đầu Mối. Di chuyển trên 400 phương tiện ra khỏi khu vực ven bờ vịnh Hạ Long, di chuyển toàn bộ cửa hàng xăng dầu ven bờ vịnh Hạ Long. Qua đó, tình trạng phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định ven bờ vịnh Hạ Long đã được kiểm soát, cơ bản không còn tình trạng vi phạm về neo đậu phương tiện ven bờ vịnh.

Từ khi ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU đến nay, cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm tra 868 công trình xây dựng, phát hiện 118 trường hợp vi phạm quy định về trật tự xây dựng; lập hồ sơ xử phạt 104 trường hợp, trong đó ban hành Quyết định cưỡng chế 5 trường hợp với tổng số tiền phạt là 4,39 tỷ đồng; buộc tháo dỡ 3 trường hợp; cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 4 tuyến mương phường Hồng Hải và 1 tuyến mương phường Cao Thắng.

33 điểm cầu trực tuyến tại các phường xã và điểm cầu Trung tâm với trên 1.120 cán bộ và nhân dân tham dự, đã nhân rộng điển hình tiên tiến về tự quản cảnh quan - môi trường trong khu dân cư.

33 điểm cầu trực tuyến tại các phường xã và điểm cầu Trung tâm với trên 1.120 cán bộ và nhân dân tham dự, đã nhân rộng điển hình tiên tiến về tự quản cảnh quan - môi trường trong khu dân cư.

Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy Hạ Long được dư luận quan tâm về quản lý trật tự xây dựng không có vùng cấm, không né tránh đã chỉ ra những sai phạm, yêu cầu nhà đầu tư khắc phục hậu quả như các siêu dự án Khu đô thị mới hiện đại phía Đông Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, có 308/440 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Dự án Công viên Đại Dương thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng, Chủ tịch UBND Thành phố ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng trái phép Khu Tam bảo, Lầu chuông, nhà Mẫu, Khu Cầu cạn và hành lang hai bên nhà Tam bảo đến nhà thờ tổ.

Thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, tại các khu vực của dự án Khu Feria, Khu Euro, Khu Morocco và Austrailian, Khu Shophouse, Khu Townhouse, Khu Vila với tổng số 1.297 căn nhà, có 206 vi phạm trật tự xây dựng; đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 157 căn nhà; đã ban hành 72 quyết định cưỡng chế.

Về môi trường, thành phố Hạ Long đã kêu gọi và đã làm việc trực tiếp với 8 nhà đầu tư là Công ty TNHH TECHCOM LIFE TECHNOLOGIES Việt Nam; Tập đoàn YOOSUNG Hàn Quốc; Công ty CP Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam; Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hòa Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Long nghiên cứu xây dựng nhà máy xử lý chất thải tại địa phương bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Thành phố Hạ Long vận động các hộ dân phân loại rác đầu nguồn, tự trang sắm thùng đựng rác thải sinh hoạt đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến nay, đã trang sắm được 3.585 thùng đựng rác thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn để lưu chứa rác sinh hoạt phát sinh để thay thế loại bỏ các thiết lưu chứa rác không đảm bảo trên lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị góp phần trực quan tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức phân loại loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ Quảng Ninh xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao về bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khắp nơi hưởng ứng Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy Hạ Long chung tay xây dựng nề nếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố của hoa và lễ hội.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-long-huong-toi-thanh-pho-cua-hoa-va-le-hoi-375685.html