Hà Nam: Bắt đối tượng bị truy nã trong vụ dùng súng điện trộm chó

Mới đây, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã bắt đối tượng Đinh Văn Thiệu, đối tượng còn lại bỏ trốn trong vụ dùng súng điện trộm chó và chống người thi hành công vụ tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào tháng 1/2016.

Đối tượng Thiệu tại cơ quan Công an.

Đối tượng Thiệu tại cơ quan Công an.

Sau 10 tháng lẩn trốn, đối tượng Đinh Văn Thiệu (SN 1974), trú tại thôn Sơn Thông, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hiện phòng truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Thế Lâm bị bắt giữ trước đó.

Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào ngày 5/1/2016 Nguyễn Thế Lâm (SN 1985), trú tại thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đi xe mô tô chở Đinh Văn Thiệu mang theo một khẩu súng điện đến thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để bắt trộm chó của dân thì bị đoàn công tác của văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam khi đi đến khu vực trên phát hiện.

Ngay lập tức, 3 người trong đoàn công tác xuống xe tóm gọn được đối tượng Nguyễn Thế Lâm. Còn đối tượng Đinh Văn Thiệu thì dùng súng điện bắn và chống trả lực lượng Công an rồi lên xe mô tô chạy trốn. Tại hiện trường, Cơ quan chức năng cũng thu giữ được 2 bao tải, một khẩu súng bắn điện và một con chó nặng 24kg.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-nam-bat-doi-tuong-bi-truy-na-trong-vu-dung-sung-dien-trom-cho-d26541.html