Hà Nội: 27.000 ca mắc sốt xuất huyết dù bệnh này chưa vào mùa

Tính đến ngày 11/9, toàn TP Hà Nội ghi nhận có 26.784 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 7 ca tử vong.

Lực lượng phòng dịch phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: Dân trí

Theo Báo Công Lý, trong tuần (từ ngày 4 - 10/9), trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.325 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 1.230 trường hợp so với tuần cao điểm). Hiện số bệnh nhân đã khỏi là 24.857 trường hợp (chiếm 92,8%). Số ổ dịch đã được khống chế là 3.515 (chiếm 89,7%).

Với con số gần 27.000 ca mắc, các chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội đang ở đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết, dù bệnh này vẫn chưa vào mùa.

Thông tin trên Báo điện tử Dân trí, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm 475 trường hợp so với tuần trước, giảm hơn 1.200 trường hợp so với tuần cao điểm, nhưng số mắc vẫn ở mức cao là hơn 2.300 trường hợp.

Trước diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay, lại thêm thời gian tới sinh viên các trường sẽ về Hà Nội nhập học, nguy cơ sốt xuất huyết dẫn có thể diễn biến phức tạp với số mắc gia tăng.

Báo Công Lý đưa tin: TS Trần Như Dương - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khuyến cáo, Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát mạnh dịch sốt xuất huyết do thời tiết hiện rất thuận lợi cho muỗi sinh sản và bọ gậy phát triển. Mật độ muỗi có xu hướng tăng trở lại sau khi thực hiện chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi và tổ chức tìm diệt bọ gậy.

8 điều bạn phải biết về sốt xuất huyết. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Diệp Lâm (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-27000-ca-mac-sot-xuat-huyet-du-chua-dinh-dich-28567-9.html