Hà Nội: Bố góp ý trên facebook, con bị gạch tên khỏi lớp?

Đến nộp học phí cho con, anh Nguyễn Mạnh Cường (Hà Đông) bất ngờ vì tên con bị xóa khỏi lớp. Anh này cho rằng đó là sự trả thù vì anh này lên facebook góp ý.

Bố nói xấu trường trên facebook, con bị gạch tên khỏi lớp học?

Theo trình bày của anh Nguyễn Mạnh Cường (trú tại Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội), con gái anh là Nguyễn Bảo Ngọc Trâm, học lớp 4A6 trường tiểu học Ban Mai thuộc hệ thống giáo giục Ban Mai School (địa chỉ tại Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội).

Mới đây con anh bất ngờ bị nhà trường gạch tên khỏi danh sách lớp học mà không nêu rõ lý do khiến anh vô cùng bức xúc.

Trường tiểu học Ban Mai, nơi cháu Ngọc Trâm đang theo học - (Ảnh: Nhất Nam).

Anh Cường cho biết, cháu Ngọc Trâm theo học tại trường Ban Mai từ năm lớp 1, liên tục, không ngắt quãng. Trong quá trình học, cháu không vi phạm bất kỳ kỷ luật, các thầy cô giảng dạy trực tiếp luôn đánh giá cháu đạt yêu cầu.

Hơn nữa từ trước đến nay, anh Cường cũng chưa từng làm đơn xin chuyển trường cho con và học bạ của con vẫn được lưu giữ tại trường Ban Mai và đặc biệt nhà trường cũng chưa có thông báo bằng văn bản nào về việc chuyển con đến lớp khác…

Thế nhưng, ngày 9/8, khi anh Cường đến trường Tiểu học Ban Mai để nộp tiền học phí cho con gái thì kế toán của trường thông báo là lãnh đạo Nhà trường không cho anh nộp học phí vì trong danh sách lớp hiện tại không có tên của con anh.

Anh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, có thể hành động trên của nhà trường là sự "trả thù" đối với việc anh này thường xuyên góp ý với trường qua email, điện thoại và trong những cuộc họp về những bất cập trong nhà trường.

Đặc biệt là việc anh Cường đã đưa ra những vấn đề như: Các khoản thu chi thiếu minh bạch, ép buộc các con học thêm trái quy định... tại trường này lên nhóm facebook chung của các phụ huynh cũng như gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng về việc ép dạy thêm học thêm…

Đơn tố cáo của anh Nguyễn Mạnh Cường.

Cũng theo vị phụ huynh này, trường tiểu học Ban Mai còn có quy định cấm phụ huynh học sinh lên mạng xã hội nói xấu nhà trường và cho rằng đó là việc vi phạm quyền tự do ngôn luận...?

Nhà trường nói gì?

Chiều 11/8, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc cùng trường tiểu học Ban Mai, nơi cháu Ngọc Trâm theo học.

Qua làm việc với PV, lãnh đạo trường cho rằng, việc cháu Trâm không có tên trong lớp học tự chọn tháng 8 là do bố cháu nhiều lần không đến nói chuyện với nhà trường dù trường này gửi giấy mời đến làm việc.

“Chính vì vậy phía nhà trường không biết phụ huynh có đồng ý cho cháu Trâm theo học hay không?” – đại diện trường nói.

Anh Nguyễn Mạnh Cường trong buổi trao đổi với PV - (Ảnh: Nhất Nam).

Trước đó, vào ngày 9/8, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Ban Mai bà Phạm Thị Thu Phương cũng có thông báo số 198/2016 -THBM gửi đến gia đình học sinh Ngọc Trâm: “Vì không nhận được sự phối hợp từ phía gia đình và không thống nhất được với gia đình trong quan điểm giáo dục, theo đó nhà trường không thể cung cấp các chương trình giáo dục riêng biệt của Ban Mai đến gia đình, gồm: Chương trình Quốc tế, chương trình phát triển năng lực và nhân cách, chương trình thành tích cao và các dịch vụ gia tăng tại Ban Mai như: Dịch vụ thông tin liên lạc SMS, dịch vụ ô tô, dịch vụ phát sinh.

Công văn cho hay: “Học sinh Nguyễn Bảo Ngọc Trâm được nhà trường đảm bảo kiến thức theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian diễn ra các hoạt động của chương trình giáo dục riêng của Ban Mai, gia đình có thể tự quản lý con, hoặc đề nghị nhà trường hỗ trợ quản lý học sinh tại thư viện bằng văn bản… Chương trình tháng 8 nằm trong chương trình đặc biệt của trường. Vì vậy gia đình vui lòng cho con ở nhà. Con có thể tiếp tục đến trường khi chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bắt đầu từ 5/9”.

Theo bà Phó hiệu trưởng, phía nhà trường rất mong muốn được làm việc trực tiếp với anh Nguyễn Mạnh Cường để thống nhất nhưng đến chiều 11/8, sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại vẫn chưa được vị phụ huynh chấp nhận.

Về việc phụ huynh học sinh cho rằng nhà trường có quy định cấm phụ huynh học sinh lên mạng xã hội facebook nói xấu nhà trường, lãnh đạo nhà trường bác bỏ và cho rằng việc phụ huynh đưa những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội thì phải tự chịu trách nhiệm và chỉ nên đưa những thông tin góp ý.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-bo-gop-y-tren-facebook-con-bi-gach-ten-khoi-lop-a254033.html