Hà Nội: Cận cảnh trận mưa đá lớn diễn ra ở làng cổ Đường Lâm

Vào khoảng 17h chiều 21/4, trận mưa đá lớn diễn ra Sơn Tây (Hà Nội) với hạt đá đường kính 1-3 cm.

Hội tụ gió trên cao kết hợp không khí lạnh tăng cường đã gây mưa rào diện rộng một số nơi ở Hà Nội, trong đó xã Đường Lâm (Sơn Tây) xuất hiện mưa đá lúc 17h15 ngày 21/4, đường kính hạt lớn nhất 2,5 cm. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và hoa màu.

Clip: Mưa đá diện rộng ở làng cổ Đường Lâm - Ba Vì - Hà Nội

Chị Hà Thị Hiền - một người dân ở xã Đường Lâm cho biết: Khi trời vừa trở gió to thì trên mái nhà tôi có tiếng ầm ầm, chạy ra sân mới hóa ra là mưa đá. Ban đầu nó rơi thưa thớt, sau đó tăng dần cả về số lượng và kích thước.

Trận mưa đá này diễn ra tầm 20 phút , sau đó trời hửng nắng. Chị Hiền cho biết, phải hơn 10 năm nay người dân nơi đây mới được chứng kiến cảnh tượng hạt mưa đá có kích thước lớn như vậy.

Ở nước ta, mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi, ở đồng bằng ít hơn.

Hiện tượng này thường hình thành trong các tháng chuyển tiếp từ mùa lạnh sang mùa nóng (tháng 4-6), hoặc từ mùa nóng sang mùa lạnh (tháng 9-11).

Sự tranh chấp giữa hai khối không khí nóng và lạnh tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh, gây mưa giông kèm mưa đá.

Thanh Bình

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-can-canh-tran-mua-da-lon-dien-ra-o-lang-co-duong-lam-d41341.html