Hà Nội: Cần làm rõ việc sử dụng đất di tích lịch sử cấp Quốc gia làm bãi xe

Theo phản ánh, tại nhiều cuộc họp, mặc dù người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) liên tục ý kiến về việc Trung tâm đào tạo Lạc Hồng chiếm và sử dụng đất di tích đền Sóc làm bãi xe nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết…

Trung tâm đào tạo Lạc Hồng nằm cạnh Di tích lịch sử đền Sóc (Xuân Tảo) bên trong là bãi đỗ xe ô tô.

“Chiếm” đất di tích làm… bãi xe!

Qua tìm hiểu được biết, Trung tâm đào tạo Lạc Hồng (Trung tâm đào tạo lái xe Lạc Hồng - PV) trực thuộc Tổng hội cơ khí Việt Nam nằm cạnh đền Sóc thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Theo ghi nhận của PV, Trung tâm đào tạo Lạc Hồng nằm trên khu đất hàng nghìn mét vuông với hàng loạt công trình nhà tạm, quây tôn xung quanh và bãi xe ô tô. Trung tâm này có lượng xe ô tô ra, vào khu vực khá lớn cả ngày lẫn đêm.

Ông Phương Văn Trọng (người dân phường Xuân Tảo) cho biết, không biết bằng cách nào, Trung tâm đào tạo lái xe Lạc Hồng đã “bắt tay” với ai để mượn đất rồi chiếm đất di tích đền Sóc thành của mình. Người dân chúng tôi nhiều năm nay liên tục có ý kiến yêu cầu chính quyền thu hồi khu đất này để trả lại cho di tích nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Đào Xuân Quyết, cán bộ Văn hóa phường Xuân Tảo cho biết, hiện Trung tâm đào tạo Lạc Hồng đang hoạt động vi phạm trên diện tích đất của di tích lịch sử văn hóa đền Sóc đã được xếp hạng cấp Quốc gia.

“Hành vi vi phạm này mang tính “lịch sử” từ nhiều năm về trước. Nhiều năm nay, người dân và chính quyền phường, cơ quan chức năng cũng nhiều lần tổ chức hai bên ngồi lại giải quyết, yêu cầu Trung tâm đào tạo Lạc Hồng trả lại đất di tích nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Mới đây nhất, ngày 22/4/2022, bà Đỗ Thị Hương Chà, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo đã ban hành văn bản số 60, báo cáo cơ quan chức năng về tổng thể lịch sử hình thành, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại vị trí đất di tích lịch sử văn hóa đền Sóc, phường Xuân Tảo đang bị Trung tâm đào tạo Lạc Hồng chiếm đất trái pháp luật và quá trình giải quyết kết hợp với tuyên truyền, vận động Trung tâm đào tạo Lạc Hồng bàn giao, trả lại nguyên trạng đất di tích lịch sử văn hóa đền Sóc.

Biển cây di sản của đền Sóc nằm trong “khuôn viên” bãi xe Trung tâm đào tạo Lạc Hồng bị đổ nhưng không ai đoái hoài.

Cụ thể, tại văn bản số 60 này nêu rõ, từ năm 2015 đến tháng 6/2020, UBND phường đã có 6 buổi làm việc với Trung tâm đào tạo Lạc Hồng. Tại các buổi làm việc với những nội dung tuyên truyền vận động yêu cầu di dời toàn bộ tài sản ra khỏi mảnh đất Di tích lịch sử văn hóa đền Sóc, đồng thời trả lại nguyên trạng trước khi vi phạm nhưng Trung tâm đào tạo Lạc Hồng lấy nhiều lý do và không đồng ý tự di dời tài sản, thiết bị máy móc cũng như trả lại nguyên trạng đất đang sử dụng cho UBND phường Xuân Tảo.

Báo cáo vụ việc lên thành phố

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tự Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo cho biết, Trung tâm đào tạo Lạc Hồng bắt đầu sử dụng một phần đất của di tích đền Sóc và đã xây dựng các công trình trên đất thuộc khuôn viên di tích này từ sau những năm 2000; có biên bản cho mượn sân bãi của đại diện Ban Quản lý di tích Đền Sóc.

“Tuy nhiên, quá trình quản lý phát hiện vi phạm, UBND phường Xuân Tảo đã đề nghị Trung tâm đào tạo Lạc Hồng di chuyển tài sản ra khỏi đất di tích đền Sóc; hồ sơ biên bản cho mượn đất sân bãi của di tích lịch sử đền Sóc và Trung tâm đào tạo Lạc Hồng là trái thẩm quyền; đất của di tích thuộc quản lý của Nhà nước, không thể có chuyện một đơn vị vào đây mượn để kinh doanh trục lợi”, ông Nguyễn Tự Mạnh nói.

Di tích đền Sóc thuộc phường Xuân Tảo đã được xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 2009/QĐ ngày 15/11/1991.

Quá trình thu thập tài liệu cho thấy, ngày 20/5/2013, đại diện Ban Di tích lịch sử văn hóa đền Sóc (gọi tắt là bên A) đã ký kết với đại diện Trung tâm đào tạo Lạc Hồng (gọi tắt là bên B) biên bản cho mượn sân bãi với nội dung thể hiện: Bên A đồng ý cho bên B sử dụng mặt bằng sân đền Sóc có diện tích 4.000 m2 để làm phòng làm việc của cơ quan, phòng học và sân bãi để xe. Đồng thời, bên B có trách nhiệm công đức mỗi năm là 60 triệu đồng để Ban quản lý tu sửa thêm cho di tích đền Sóc.

Liên quan đến sự việc này, ngày 17/5/2022, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ký văn bản số 1469 gửi UBND quận Bắc Từ Liêm về việc liên quan đến di tích đền Sóc (phường Xuân Tảo), đồng thời cũng gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để báo cáo vụ việc.

Nội dung văn bản của Sở Văn hóa và Thể thao nêu rõ, di tích đền Sóc thuộc phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 2009/QĐ ngày 15/11/1991 hiện do UBND quận Bắc Từ Liêm quản lý trực tiếp theo phân cấp của UBND thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với tổ chức kiểm tra và hướng dẫn UBND phường Xuân Tảo giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai và di sản văn hóa; báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Để rộng đường dư luận, chiều 31/5, PV Báo CAND cũng đã liên hệ với đại diện Trung tâm đào tạo Lạc Hồng nhằm làm rõ những vấn đền trên. Tuy nhiên, qua điện thoại, vị đại diện Trung tâm đào tạo Lạc Hồng lấy lý do đang bận việc và hẹn có gì liên lạc lại sau.

Quang Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/ha-noi-can-lam-ro-viec-su-dung-dat-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-lam-bai-xe-i655687/