Hà Nội: Cháu bé 7 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư tử vong

Khi nghe thấy tiếng hô hoán có một cháu bé gặp nạn, mọi người bước ra khu vực giếng trời phía mặt trước tòa nhà chung cư thì phát hiện cháu bé đã bị rơi xuống tum tầng 2.

Một cháu bé khoảng 7 tuổi đã bị tử vong vì rơi từ tầng 11 xuống dưới khu vực giếng trời của tầng 2 tòa K6 (KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội).

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

Tin tức chúng tôi nhận được, vào 20h ngày 30/10, tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên – Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu trai khoảng 7 tuổi bị tử vong.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, mọi người nghe thấy tiếng hô hoán có một cháu bé gặp nạn. Khi mọi người bước ra khu vực giếng trời phía mặt trước tòa nhà chung cư thì phát hiện cháu bé đã bị rơi xuống tum tầng 2.

“Khi phát hiện sự việc, rất nhiều người đã vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu đã không qua khỏi. Ít lâu sau, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.” – Một người dân cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, mặt trước và mặt sau tòa nhà đều có khu vực tựa giếng trời.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tại KĐT Việt Hưng xảy ra vụ việc đáng tiếc kể trên. Gần đây nhất tại một tòa nhà tại KĐT Linh Đàm một cháu bé cũng đã bị tử vong khi rơi từ tầng cao xuống khu vực giếng trời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo quy định về Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN276: 2003 ''Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế'':

Ở tất cả nơi có tiếp giáp với bên ngoài như ban công, hành lang ngoài, hành lang bên trong, giếng trời bên trong, mái có người lên, cầu thang ngoài nhà đều phải bố trí lan can bảo vệ, đồng thời phải phù hợp những yêu cầu dưới đây:

a) Lan can phải làm bằng vật liệu kiên cố, vững chắc, có thể chịu được tải trọng ngang, được tính toán theo cường độ và độ ổn định dưới tác động của tải trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 “Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế”;

b) Chiều cao lan can phụ thuộc vào cao độ của mặt sàn nhà nhưng không được nhỏ hơn 0,9m tính từ độ cao mặt sàn đến phía trên tay vịn. Chiều cao lan can của nhà cao tầng được nâng lên cao hơn nhưng không được vượt quá 1,2m.

c) Trong khoảng cách 0,1m tính từ mặt nhà hoặc mặt sàn của lan can không được để hở.

d) Nơi có nhiều trẻ em hoạt động, lan can phải có cấu tạo khó trèo. Khoảng cách thông thủy giữa các thanh đứng không được lớn hơn 0,1m.

Xuân Tùng

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-chau-be-7-tuoi-roi-tu-tang-11-chung-cu-tu-vong-a168492.html